Đồng Nai: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ nghề môi giới BĐS

ng Nai vốn là trung tâm kinh tế lâu đời của vùng Đông Nam Bộ, có lợi thế về vị trí chiến lược với hàng loạt công trình lớn về hạ tầng, giao thông có vốn đầu tư hàng tỷ đô. Cùng với đó là những làn sóng đầu tư, kinh doanh bất động sản (BĐS) mạnh mẽ vào thị trường Đồng Nai đặc biệt như các khu vực: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Khánh, Long Thành… đang trở thành động lực mới giúp thị trường BĐS Đồng Nai tăng tốc.

Chương trình là cơ hội giúp nhiều học viên thay đổi văn hóa và nhận thức nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Mặt khác, không chỉ có các Cty địa ốc từ Sài Gòn đổ về mà môi giới địa phương cũng rất nhạy bén để đón đầu và tiếp cận cơ hội kinh doanh này. Ước tính ở Đồng Nai có khoảng 1.000 nhà môi giới, trong số đó chỉ khoảng 50 – 100 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS chuyên nghiệp theo quy định của Bộ Xây dựng.

Nhằm phổ cập kiến thức và chuẩn hóa nguồn nhân lực nghề môi giới BĐS, dưới sự ủy quyền của Hội môi giới BĐS Việt Nam, vừa qua, Cộng đồng King Broker đã tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nghề môi giới cho 150 nhà môi giới tại tỉnh Đồng Nai.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 13-14/8, tại Eros Palace Luxury Biên Hòa, đây là chương trình đầu tiên tại Đồng Nai đào tạo chính quy nghiệp vụ nghề môi giới do Cộng đồng King Broker tổ chức, chương trình sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa cũng như quy chuẩn hóa cho các nhà môi giới tại đây.

Luật sư Nguyễn Văn Lộc chia sẻ về các vấn đề pháp lý trong kinh doanh BĐS.

Nội dung được chia sẻ trong chương trình bao gồm những kiến thức tổng quan về BĐS; Luật Phòng chống rửa tiền trong BĐS; chuyên môn và nghiệp vụ nghề môi giới BĐS. Đặc biệt với nội dung pháp lý trong kinh doanh BĐS được chia sẻ bởi Luật sư Nguyễn Văn Lộc tác giả cuốn sách “Sổ tay pháp lý BĐS ” chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tư vấn Luật BĐS.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành Hội môi giới BĐS Việt Nam chia sẻ: “Muốn thị trường BĐS minh bạch thì trước tiên phải thay đổi những người làm nghề môi giới, có hiểu biết pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp và có chuyên môn vững vàng”.

Thông qua chương trình này, Ban tổ chức hy vọng Đồng Nai sẽ có thêm nhiều nhà môi giới chuyên nghiệp, tạo nên xu hướng, thay đổi văn hóa và nhận thức nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Thân Nam

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/dong-nai-to-chuc-boi-duong-nghiep-vu-nghe-moi-gioi-bds.html