Đồng Nai: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trường Đại học Nguyễn Huệ

Sáng 19/1/2020, tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết và dự Lễ khánh thành Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ

Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020, ngày 19/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Tết, trực sẵn sàng chiến đấu và dự lễ khánh thành khuôn viên văn hóa quân nhân, Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Trường Đại học Nguyễn Huệ (trước đây là Sĩ quan Lục quân 2) thuộc Bộ Quốc phòng, đóng chân tại phường Tam Phước - TP. Biên Hòa.

Cùng dự, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân đoàn 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan của Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Các lãnh đạo cao cấp của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai như đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã đến dự...

Ra đời, lớn lên giữa lòng chiến trường miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Trường Sỹ quan lục quân 2 đã liên tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Lãnh đạo Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ cho biết, tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của trường (1961-2021) và sau 10 năm vinh dự mang tên “Người anh hùng áo vải” của dân tộc: Nguyễn Huệ, nhà trường đã có bước phát triển vượt bậc, tiếp tục khẳng định vị thế của một trường Đại học Quân sự.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Cả cho biết, thời gian qua, Trường Sỹ quan Lục quân 2 đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng tăng thời gian học thực hành, học dã ngoại và huấn luyện đêm; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực cho các đối tượng; trong đó có học viên của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Công tác giáo dục-đào tạo của nhà trường đã góp phần quan trọng về phát triển năng lực chỉ huy, quản lý, huấn luyện sỹ quan cấp phân đội.

Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo hàng trăm tướng lĩnh cho Quân đội nhân dân Việt Nam; trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong kháng chiến. Chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, sau 5 tháng thi công với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng bằng nguồn vốn vận động, đến nay công trình Tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và Khuôn viên Văn hóa quân nhân tại trường đã được xây dựng hoàn thành. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân đối với người “Anh hùng áo vải” của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường trong chặng đường gần 60 năm qua.

Tại buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích của nhà trường trong quá trình 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thủ tướng cho rằng, Nhà trường đã giữ gìn tốt truyền thống trong chiến đấu, vận dụng vào thực tiễn giảng dạy và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện trong giai đoạn mới. Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở, việc xây dựng khuôn viên văn hóa quân nhân và Tượng đài Hoàng đế Quang Trung – Nguyên Huệ vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, thể hiện sự tri ân của toàn trường đối với Người anh hùng áo vải.

Thủ tướng nêu 5 bài học kinh nghiệm từ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ mà cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường cần quán triệt, phát huy trong quá trình giảng dạy, huấn luyện. Đó là: Tự tin; thần tốc (thận trọng, chính xác); tinh thần quyết đoán, quyết liệt trong công việc; biết tận dụng thời cơ dù nhỏ nhất, nắm chắc cơ hội và chắc chắn trong hành động để thành công.

Thủ tướng Chính phủ mong rằng, trong điều kiện tình hình có nhiều chuyển biến mau lẹ, QĐND Việt Nam, trong đó có cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời tham gia tích cực trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà, chúc tết cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường và mong muốn Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chăm lo cho toàn thể cán bộ, giảng viên đón năm mới an khang, thịnh vượng, luôn bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu cao.

Trường Sỹ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trường trọng điểm của quân đội có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ sỹ quan chỉ huy tham mưu lục quân có trình độ đại học và sau đại học.

Cùng với đó là đào tạo cán bộ quân sự địa phương, làm công tác chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trong toàn quân ở phía Nam và đào tạo cán bộ quân đội nước ngoài, đồng thời tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhà trường cũng phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng ở phía Nam, nghiên cứu nghệ thuật quân sự và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến theo hướng đi trước đón đầu, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Trần Hùng - Việt Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-nai-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-truong-dai-hoc-nguyen-hue-d115482.html