Đồng Nai: Thu giữ nhiều vũ khí tại nơi hai băng giang hồ hỗn chiến

Chiều 8/10, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai, xác định có 30 người trong hai băng giang hồ bị nghiện ma túy nặng, đến từ nhiều tỉnh thành như Bình Dương, TP HCM... tham gia vụ hỗn chiến 9 ngày trước do vợ chồng Nguyễn Thành Hưng cầm đầu.

Khẩu súng quân dụng được người của hai băng nhóm sử dụng khi gây án, vứt lại hiện trường nhằm phi tang.

Tổng cộng 44 người bị VKSND TP Biên Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố. Trong đó, 28 người bị điều tra hai tội danh Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, số còn lại bị cáo buộc có hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, vợ chồng Hưng mua 3.000 m2 đất bằng giấy viết tay tại khu vực thuộc HTX Gò Me, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. Sau đó, bà Nguyễn Thị Soi, 65 tuổi, cũng nhận mình đã mua lại miếng đất này nên xây 3 dãy phòng trọ, thuê băng nhóm Đen (giang hồ có máu mặt trong khu vực) trông coi.

Sau nhiều lần thỏa thuận với bà Soi không được, vợ chồng Hưng thuê băng giang hồ Lâm Thanh Sang, 32 tuổi (chuyên bảo kê tranh chấp đất) để đối phó.

Chiều 29/9, Sang cho hơn 20 đàn em mang hung khí đến uy hiếp khiến nhóm của Đen trong khu đất tháo chạy. Tiếp đó, nhóm Sang đập phá ba dãy trọ. Biết băng nhóm Đen sẽ quay lại, Sang điều hàng chục đàn em đi 3 ôtô mang theo mã tấu, dao phóng... đến đợi bên ngoài khu đất, ứng cứu.

Công an TP Biên Hòa đã bắt tại chỗ 20 thanh niên xăm trổ, thu giữ 35 dao phóng, 4 búa tạ, máy hàn...

P.Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-nai-thu-giu-nhieu-vu-khi-tai-noi-hai-bang-giang-ho-hon-chien-519823.html