Đồng Nai: Thiếu nữ bị sát hại lúc rạng sáng trong phòng trọ

Khi mọi người nghe thấy tiếng tri hô của thiếu nữ trong phòng trọ chạy ra thì thấy nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 9-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ khu phố 8A (phường Long Bình, TP Biên Hòa) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 40 cùng ngày, trong lúc mọi người đang ngủ thì nghe tiếng chị PTBM (16 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế đang thuê phòng trọ) tri hô có trộm. Một số người trong khu trọ mở cửa ra nhưng không thấy ai.

Lúc này, thấy chị M. bị thương rất nặng nên mọi người đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin, công an đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định bên trong phòng trọ của chị M. có nhiều vết máu dưới nền nhà. Trong phòng hiện vẫn chưa xác định bị mất tài sản.

Được biết, chị M. đến thuê phòng trọ này ở một mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-thieu-nu-bi-sat-hai-luc-rang-sang-trong-phong-tro-904349.html