Đồng Nai: Thâu đêm vây kẻ cướp dùng bình gas, hung khí cố thủ

Bị công an bao vây, nhóm nghi can gây ra vụ cướp đã chạy vào trong nhà cố thủ.

Ngày 20-12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang làm rõ một vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Long Thọ.

Theo thông tin ban đầu, ông Đỗ Văn Hóa (ngụ xã Long Thọ) trình báo đêm 19-12 ông vừa đi làm về và dựng xe máy trước cổng để mở cửa thì bị một thanh niên dùng bình hơi cay xịt vào mặt để cướp xe.

Nhóm nghi can cố thủ trong nhà. Ảnh: CTV

Nhóm nghi can cố thủ trong nhà. Ảnh: CTV

Lúc này ông Hóa tri hô thì tên cướp bỏ lại xe của mình rồi lấy xe máy của ông Hóa bỏ chạy.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch cùng Đội Phòng, chống tội phạm Nhơn Trạch để truy bắt các đối tượng.

Qua xác minh, công an xác định chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của Nguyễn Tấn Hải (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành). Hải là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 20-12, Hải cùng hai người khác mang chiếc xe máy vừa cướp được của ông Hóa về nhà, lực lượng công an lập tức ập vào vây bắt.

Tuy nhiên, nhóm này cố thủ chạy vào trong nhà, dùng bình gas, mã tấu chống trả lực lượng công an để tìm cách tẩu thoát.

Sau nhiều giờ cố thủ, nhóm nghi can đã chịu ra ngoài. Ảnh: CTV

Lực lượng công an cùng gia đình đã thuyết phục các nghi can ra đầu thú. Đến khoảng 5 giờ sáng, nhóm người này đã bỏ hung khí và ra ngoài.

Công an đưa các nghi can về trụ sở để lấy lời khai làm rõ.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-thau-dem-vay-ke-cuop-dung-binh-gas-hung-khi-co-thu-878873.html