Đồng Nai: Tập trung giải quyết đối tượng lang thang, ăn xin

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Đề án tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đề án, phạm vi điều chỉnh là quy định việc tập trung, quản lý và nuôi dưỡng tạm thời người lang thang, xin ăn; phân loại, giải quyết người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thực hiện tốt quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đề án cũng đưa ra quy trình, giải pháp cụ thể tập trung giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn và sự phối hợp thực hiện giữa các cấp, ngành nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng ổn định cuộc sống, cam kết không tái lang thang, xin ăn; giáo dục và có biện pháp xử lý những trường hợp người lang thang, xin ăn tái phạm nhiều lần theo quy định.

Từ 2016 đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã giải quyết 431 người lang thang, ăn xin gồm 172 nữ, 259 nam; trong đó có 119 trẻ em, 148 người bệnh tâm thần, 89 người cao tuổi, 65 người trong độ tuổi lao động.

TIẾN MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-nai-tap-trung-giai-quyet-doi-tuong-lang-thang-an-xin-709983.html