Đồng Nai: Tập đoàn LG ngỏ ý muốn đầu tư một số hạng mục xây dựng thành phố thông minh

Tập đoàn LG (Hàn Quốc) hiện đang tìm hiểu và ngỏ ý muốn tham gia đầu tư một số hạng mục trong kế hoạch xây dựng thành phố thông minh tại Đồng Nai. Dự kiến kinh phí xây dựng thành phố thông minh khoảng 15-20 nghìn tỷ đồng.

Ngày 14/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã buổi gặp gỡ với Tập đoàn LG (Hàn Quốc) để tìm hiểu môi trường đầu tư. Đồng thời, phía Tập đoàn này cũng bày tỏ mong muốn được đầu tư vào một số hạng mục liên quan đến chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh của Đồng Nai.

 Tập đoàn LG (Hàn Quốc) bày tỏ mong muốn được đầu tư thực hiện một số hạng mục xây dựng thành phố thông minh tại Đồng Nai

Tập đoàn LG (Hàn Quốc) bày tỏ mong muốn được đầu tư thực hiện một số hạng mục xây dựng thành phố thông minh tại Đồng Nai

Hiện tại, Đồng Nai vẫn đang tiếp tục thực hiện các bước để xây dựng thành phố thông minh. Dự kiến, nguồn vốn để thực hiện sẽ khoảng từ 15.000 đến 20.000 tỷ đồng.

Về phía Tập đoàn LG, hiện đơn vị này đang liên kết với nhiều tập đoàn lớn trên thế giới sản xuất, cung ứng công nghệ 4.0 để triển khai các dự án lớn về thành phố thông minh cho một số quốc gia.

Tại buổi gặp gỡ, Tập đoàn LG bày tỏ mong muốn được tham gia một số hạng mục như: khu công nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh, nhà máy thông minh, logistics thông minh...

Theo Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hoàng, quan tâm hàng đầu của Đồng Nai là chuyển đổi số, tỉnh đang triển khai một số hạng mục của thành phố thông minh liên quan đến y tế, giao thông... Phía tập đoàn LG nên đưa ra các mô hình cụ thể trên từng lĩnh vực để tỉnh xem xét cụ thể, sau đó sẽ triển khai các bước tiếp theo.

Hoàng Tư

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dong-nai-tap-doan-lg-ngo-y-muon-dau-tu-mot-so-hang-muc-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-d18234.html