Đồng Nai: Sau tiệc tất niên, người chết, kẻ đi tù và nỗi ân hận cả cuộc đời

Sau tiệc tất nhiên, bị cáo và nạn nhân cùng với nhóm 4 người bạn gầy kèo nhậu 'tăng 2'. Khi đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn và án mạng xảy ra.

Ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Quyền, SN 1993 mức án 16 năm tù giam về tội Giết người.

Bị cáo Quyền bị tuyên phạt 16 năm tù. Ảnh: MV.

Bị cáo Quyền bị tuyên phạt 16 năm tù. Ảnh: MV.

Theo bản án vừa tuyên, ngày 12/1, Quyền đi ăn tất niên cùng nhóm bạn ở một quán karaoke ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Tham gia bữa tiệc còn có anh Ngô Thành T..

Tan tiệc, hầu hết mọi người ra về, chỉ còn lại Quyền, anh T. và nhóm 4 người khác tụ tập để đi nhậu “tăng 2” ở một quán nhậu gần đó.

Trong lúc ngồi nhậu, giữa Quyền và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, anh T. lấy một ly thủy tinh đánh vào đầu Quyền gây thương tích nhẹ. Bực tức, Quyền lao vào đánh trả những được can ngăn nên ai về nhà nấy.

Do bị đánh, Quyền không thể nguôi cơn giận đã về nhà, lấy 1 con dao rồi đi tìm anh T. để trả thù. Khi gặp anh T., Quyền lao đến dùng dao đâm nạn nhân liên tiếp rồi nhanh chóng rời hiện trường.

Anh T. được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-tiec-tat-nien-nguoi-chet-ke-di-tu-va-noi-an-han-ca-cuoc-doi-a499116.html