Đồng Nai quyết tâm thu ngân sách đạt chỉ tiêu

Ngày 30-10, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thứ 18, khóa X, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chín tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 18.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 18.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, phân tích sâu những mặt còn hạn chế, tồn tại trong chín tháng đầu năm 2019. Đáng chú ý, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; kinh tế tăng trưởng 8% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,4 tỷ USD, trong nước được 26,8 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư các dự án ngân sách nhà nước chỉ đạt 42%; tình trạng xây dựng trái phép vẫn xảy ra và chưa có biện pháp xử lý hiệu quả; thu ngân sách mới đạt hơn 43 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 84%, trong khi dự toán được giao năm 2019 là 54 nghìn tỷ đồng,

Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế, Tỉnh ủy Đồng Nai đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019. Trong đó, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết với quy hoạch vùng; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông, dự án trọng điểm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, khẳng định: Thu ngân sách hai năm gần đây không đạt chỉ tiêu Trung ương giao, buộc tỉnh phải lấy nguồn từ quỹ dự phòng để bù vào. Do đó, từ nay đến cuối năm, các sở ngành liên quan cần nỗ lực nhiều hơn nữa, bằng mọi giá, năm 2019 Đồng Nai phải thu ngân sách đạt chỉ tiêu được giao.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42076102-dong-nai-quyet-tam-thu-ngan-sach-dat-chi-tieu.html