Đồng Nai: Phát hiện cá thể bò tót nặng 700kg chết trong khu bảo tồn

Lực lượng kiểm lâm phát hiện một cá thể bò tót chết ở khoảnh 8, tiểu khu 147, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Tối 26/11, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một con bò tót chết trong khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Cá thể bò tót bị bắn chết vào tháng 2/2016.

Cá thể bò tót bị bắn chết vào tháng 2/2016.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, vào trưa cùng ngày, lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn phát hiện một cá thể bò tót chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Bước đầu xác định, đây là cá thể bò đực, nặng khoảng 700kg. Bò tót được xác định đã chết cách thời điểm phát hiện khoảng 2-3 ngày, một số bộ phận của con vật đã bị hoại tử.

Tiến hành giải phẫu, lực lượng chức năng phát hiện cá thể bò tót này bị nhiễm trùng, sưng hô hấp do giập phổi trái. Hiện, nguyên nhân cái chết của bò tót đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Được biết, khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hiện có hơn 4 đàn bò tót, mỗi đàn có số lượng từ 40-50 con. Đây không phải lần đầu có cá thể bò tót bị chết tại đây. Trước đó, vào tháng 2/2016, một con bò tót đực sống trong khu bảo tồn đã bị 2 đối tượng bắn chết, xẻ thịt mang lên tỉnh Bình Phước bán. Tháng 3/2016, một con bò tót khác tại đây cũng bị bệnh chết.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-phat-hien-ca-the-bo-tot-nang-700kg-chet-trong-khu-bao-ton-a412412.html