Đồng Nai: Nỗi ám ảnh tắc đường tại quốc lộ 51

Tuyến quốc lộ 51 Ngã 3 Vũng Tàu trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông vì tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn cục bộ diễn ra nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.

Hiện nay, ùn tắc giao thông gây tắc nghẽn cục bộ vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người khi tham gia giao thông. Trong đó, nguyên nhân từ việc thiếu trách nhiệm điều tiết, phân luồng của các cơ quan chức năng quản lý đoạn đường các nhà thầu đang "chắn đường sửa chữa".

Tình trạng tắc nghẽn, ùn ứ cục bộ tại tuyến đường này đã diễn ra từ nhiều năm.

Tình trạng tắc nghẽn, ùn ứ cục bộ tại tuyến đường này đã diễn ra từ nhiều năm.

Những đoạn đường bị rào chắn để sửa chữa gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Bắt đầu một ngày mới, người dân bắt đầu di chuyển đến nơi để làm việc, học tập. Nhiều năm nay, tại tuyến quốc lộ 51 Ngã 3 Vũng Tàu, giao thông ùn ứ cục bộ.

Nhất là các tuyến đường gần các khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lượng xe container, xe đưa đón công nhân, học sinh tràn về cùng một thời điểm gây nên tình trạng lộn xộn, ùn ứ.

Nhiều xe tải, xe container đổ về cùng một lúc khiến đoạn đường bị tắc nghẽn.

Các xe lớn chen chúc nhau, giành đường khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Để tránh ùn tắc giao thông tại nút giao phường An Hòa, TP.Biên Hòa người tham gia giao thông phải tự tìm cho mình lối thoát bằng cách đi vào các hẻm, ngõ ngách.

Tuy nhiên, lượng phương tiện dồn về cùng một thời điểm khiến nút giao bị quá tải, các phương tiện xếp hàng dài, nối đuôi nhau vào quốc lộ 51.

Khu vực này là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông trong nhiều năm qua.

Nhiều đoạn đường đang thi công khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện trên tuyến đường quốc lộ 51 - cửa ngõ về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tuyến đường Võ Nguyên Giáp , Bùi Văn Hòa... càng đông gây ùn tắc cục bộ, khiến người dân tham gia giao thông nổi ám ảnh và nỗi lo tai nạn khó lường khi qua đường.

Rất cần lực lượng chức năng vào cuộc điều tiết và tìm ra giải pháp.

Các phương tiện chen lấn nhau trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các xe tranh nhau từng phần đường để di chuyển.

Các phương tiện di chuyển khó khăn trên tuyến đường.

Các xe lớn nối đuôi nhau thành hàng dài, di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm.

Giao thông hỗn loạn tại khu vực khiến người dân lo lắng về tình trạng mất an toàn, nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Tin và ảnh: Phi Long – Anh Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-noi-am-anh-tac-duong-tai-quoc-lo-51-a511354.html