Đồng Nai: Nhơn Trạch quan tâm hoạt động đội và chú trọng bảo vệ các quyền trẻ em

Trước những rủi ro mà trẻ em đang phải đối mặt, thời gian qua Nhơn Trạch đã triển trai nhiều chương trình định hướng, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em địa phương.

tre em tai nhon trach duoc quan tam bao ve.

tre em tai nhon trach duoc quan tam bao ve.

Hiện nay để tuyên truyền, giáo dục, định hướng, quan tâm, chú trọng đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, thiếu niên, nhi đồng nên huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang triển khai xây dựng nhiều kế hoạch hướng đến trẻ em.

Bên cạnh đó để tạo môi trường năng động, vui khỏe cho các em, Nhơn Trạch cũng hướng đến phát huy tốt vai trò, tinh thần, trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp của Nhà giáo, ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua trong đội ngũ Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường học. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đội và Phong trào thiếu nhi huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, Nhơn Trạch cũng triển khai các hội nghị để giúp người lớn hiểu rõ hơn về trẻ em. Hội nghị nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em của các Liên Đội trực thuộc để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác trẻ em.

Thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu xã hội và kinh tế của huyện nhà, đảm bảo hiệu quả sự cạnh tranh, hội nhập với quốc tế.

Đồng thời Tạo điều kiện cho Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nhơn Trạch được lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của Giáo viên làm công tác Phụ trách Đội. Từ đó có các giải pháp, phương hướng khắc phục các sai sót, hạn chế còn tồn tại trong chọn cử, áp dụng chế độ chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Tại hội nghị, những người tham dự cũng được nghe đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai – Phó Phòng tư pháp huyện giải đáp các thắt mắt, ý kiến hướng dẫn thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan việc bảo vệ chăm sóc trẻ em và việc thực hiện các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, Chính sách đối với Giáo viên làm tổng phụ trách Đội.

Học sinh Nguyễn Thị Minh An tại huyện Nhơn Trạch chia sẻ em rất vui khi ngày càng có nhiều chương trình hướng đến trẻ em nhất là trong các hoạt động đội. Điều đó giúp An và các bạn ngày càng gắn kết, hòa đồng, thân thiện, cùng nhau cố gắng trong học tập. An cũng mong muốn thầy cô giáo tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho các học sinh để các em có nhiều trải nghiệm thú vị hơn.

Hải Sơn – Tùng Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-nai-nhon-trach-quan-tam-hoat-dong-doi-va-chu-trong-bao-ve-cac-quyen-tre-em-d155528.html