Đồng Nai: Nhóm bảo vệ bắn nhau với giang hồ lĩnh án

Với hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Nhơn trạch tuyên bị cáo từ 2 đến 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Hôm nay (21/12), Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ nhóm bảo vệ dùng súng công cụ hỗ trợ bắn nhau với 2 thanh niên giang hồ.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 1/4/2018, Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê Nghệ An) đến trụ sở chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch gặp ông Võ Quốc Tuấn là Phó Giám đốc để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, đánh nhau.

Thấy vậy, ông Trần Huy Thông cùng làm việc ở Công ty bảo vệ Đông Á ngồi trong ôtô, cầm súng bắn đạn cao su và bắn chỉ thiên 2 phát để đe dọa Ngọc.

Sau tiếng súng, Nguyễn Văn Duy cầm 2 mã tấu chạy đến đưa cho Ngọc một chiếc rồi cùng đuổi chém nhóm bảo vệ. Sau đó, một nhóm khác của công ty bảo vệ gồm Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Nghĩa cầm theo côn nhị khúc, rựa và súng công cụ hỗ trợ xông vào đuổi đánh Ngọc và Duy.

Vụ ẩu đả khiến khu vực trở nên náo loạn, được camera an ninh ghi lại. Sau cuộc hỗn chiến, Ngọc và Duy trốn khỏi hiện trường. Kết quả giám định cho thấy bảo vệ Nghĩa bị Ngọc chém trúng, gây thương tích 45%.

Với hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Nhơn trạch tuyên bị cáo Nguyễn Văn Duy 5 năm tù, Phan Văn Ngọc 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Ánh, Trần Huy Thông, Võ Quốc Tuấn lãnh án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Hữu Nghĩa lãnh 2 năm 6 tháng tù hưởng án treo với cùng tội danh./.

Xuân Lượng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dong-nai-nhom-bao-ve-ban-nhau-voi-giang-ho-linh-an-854672.vov