Đồng Nai: Nhiều học sinh bị ong vò vẽ chích nhập viện

Hàng chục học sinh lớp 2, lớp 3 ở huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) bị đàn ong vò vẽ làm tổ trên bồn nước bằng inox để trên mái của dãy phòng học đốt

Ngày 8-10, tin từ Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết hiện tình trạng sức khỏe của 10 học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) bị ong vò vẽ đốt hiện đã ổn định.

Các em học sinh bị ong đốt hiện sức khỏe đã ổn định

Các em học sinh bị ong đốt hiện sức khỏe đã ổn định

Trước đó, sáng 7-10, khi hàng chục các em học sinh lớp 2F và 3F, Trường tiểu học Phan Bội Châu đứng ngoài hành lang thì bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công.

Lúc này, các em hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi ẩn nấp, tuy nhiên 10 em học sinh đã bị ong chích với tình trạng nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất cấp cứu.

Tổ ong vò vẽ rất nguy hiểm trong khu vực nhà trường nơi các em học sinh hiếu động

Theo Trường tiểu học Phan Bội Châu, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã cho học sinh toàn trường nghỉ học trong ngày, đồng thời nhờ người xử lý di dời đàn ong đi nơi khác.

Tin-ảnh: Ng.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dong-nai-nhieu-hoc-sinh-bi-ong-vo-ve-chich-nhap-vien-20201008070420881.htm