Đồng Nai: Nhiều chỉ tiêu kinh tế về đích sớm

Kết thúc tháng 9, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2018 của tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Nổi bậc là chỉ tiêu thu hút đầu tư đã vượt kế hoạch đề ra, trong đó thu hút vốn đầu tư trong nước vượt 1,42% kế hoạch đạt trên 22.000 tỷ đồng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1,2 tỷ USD, vượt 29% kế hoạch.

Kết thúc tháng 9, chỉ tiêu thu hút đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Đồng Nai đã vượt kế hoạch năm

Thông tin này được Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết tại Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018, đề ra chương trình công tác quý IV-2018 và cho ý kiến vào tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh năm 2019.

Ông Nguyễn Phú Cường cho biết, nhiều chỉ tiêu của năm 2018 đến nay tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong 9 tháng qua, sản xuất công nghiệp của Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao (tăng 8,7% so với cùng kỳ), sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, trong đó chăn nuôi heo đang tăng mạnh về quy mô đàn. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đã vượt kế hoạch đề ra, trong đó thu hút vốn đầu tư trong nước trên 22 ngàn tỷ đồng (tăng 1,42%) và thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1,2 tỷ USD (vượt 29% kế hoạch)…

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như thu ngân sách, tình hình dịch bệnh, tai nạn giao thông… thực hiện gặp khó khăn Để tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm, Bí thư Nguyễn Phú Cường yêu cầu ngành thuế phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai phải có trách nhiệm thu nợ bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép ở những địa bàn “nóng” như Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, quan tâm phòng chống dịch bệnh và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả…

Thanh Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/dong-nai-nhieu-chi-tieu-kinh-te-ve-dich-som-46684