Đồng Nai: Nam thanh niên đâm đổ rào chắn, lao thẳng vào tàu hỏa tử vong

Đang lưu thông trên đường, nam thanh niên cố tình lao xe vào rào chắn, đâm thẳng vào đoàn tàu chạy trên đường ray dẫn đến tử vong tại chỗ.

Khoảng 23h10 ngày 5/8, tại đường ngang trên đường Võ Thị Sáu (Biên Hòa, Đồng Nai), thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Báo Công Lý dẫn thông tin điều tra ban đầu, thời gian trên, anh N.M. (25 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe máy mang BKS 60L2-65xx lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (Biên Hòa), theo hướng đường Hà Huy Giáp đi ngã tư Lạc Cường.

Khi đến gác chắn đường ngang tại km 1697+910 (thuộc phường Quyết Thắng), anh M. cố tình lao xe máy đâm sầm vào rào chắn, khiến rào chắn đổ xô vào đường ngang, người cũng ngã lộn theo. Đúng lúc này, tàu hàng HH5 lao tới, tông trúng khiến anh M. tử nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân và rào chắn tàu hỏa bị hư hỏng.

Hiện trường một vụ tai nạn đường sắt tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường một vụ tai nạn đường sắt tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, vào ngày 3/8, tại tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 16h cùng ngày, em Nguyễn Văn Q. (sinh năm 2004, trú tại thôn Lạc Sơn) dắt đàn bò của gia đình ra cánh đồng gần tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa để chăn.

Trong lúc rảnh rỗi, nam sinh ngồi sát bên đường ray lấy điện thoại ra chơi. Lúc này, đoàn tàu chạy theo hướng Bắc – Nam đi qua đã hút Q. vào gầm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ tai nạn xẩy ra, chính quyền địa phương, với các lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân đã có mặt đưa thi thể Q. ra khỏi gầm tàu.

Được biết, gia đình Q. thuộc diện khó khăn nên khi rảnh rỗi em thường đi chăn bò giúp bố mẹ. Q. là con thứ 3 trong gia đình, em vừa hoàn thành chương trình Trung học cơ sở.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dong-nai-nam-thanh-nien-dam-do-rao-chan-lao-thang-vao-tau-hoa-tu-vong-a287521.html