Đồng Nai: Nam sinh gãy tay thi phòng riêng, được bố trí người chép bài hộ

Thí sinh Đặng Nguyễn Phú Thịnh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai do bị gãy tay nên được bố trí phòng thi riêng có người viết bài hộ.

Nam sinh Đặng Nguyễn Phú Thạnh bị gãy tay ngay trước kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Giáo Dục Thời Đại.

Nam sinh Đặng Nguyễn Phú Thạnh bị gãy tay ngay trước kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Giáo Dục Thời Đại.

Theo báo Giáo Dục Thời Đại, trước ngày thi THPT quốc gia 12 ngày, em Đặng Nguyễn Phú Thạnh bị gãy tay và đứt gân trong lúc đá bóng nên phải nhập viện mổ.

Theo quy chế thi, trường hợp của Thịnh sẽ được miễn thi tốt nghiệp nếu thời gian xảy ra tai nạn trước khi thi là 10 ngày.

Tuy nhiên, thời gian em bị tai nạn là 12 ngày nên không được miễn thi. Vì thế, gia đình đã có đơn xin người viết hộ môn Ngữ văn. Riêng các môn thi còn lại, Thịnh sẽ tự tô vào phiếu trắc nghiệm bằng tay trái.

Từ khi bị tai nạn việc ôn thi của Thịnh bị ảnh hưởng nhiều bởi em phải nằm viện điều trị nhiều ngày. Mặc dù vậy, Thịnh đã tập viết, tập tô và thao tác tính toán bằng tay trái để có thể hoàn thành được các bài thi trắc nghiệm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng sau môn thi đầu tiên, Thịnh tỏ ra khá lạc quan, tự tin. Em cho biết: “Vì người viết hộ bài thi cho em là giáo viên trong trường (không dạy môn Ngữ văn) nên đã tạo cho em cảm giác thân thiết, thoải mái. Nhờ đó, em làm bài thi khá tốt”.

Trước đó vào năm 2018, cũng xảy ra một trường hợp tương tự khi thí sinh bị đứt động mạch tay phải và phải nhờ cán bộ chép bài thi hộ. Cụ thể, thí sinh này là em Phạm Quốc Sơn (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang).

Về trường hợp thí sinh đặc biệt này, được biết vào ngày 20/6/2018, Sơn bị tai nạn đứt động mạch chủ ở cẳng tay phải. Đến ngày 22/6/2018, Sơn được xuất viện nhưng tay phải chưa viết được. Do đó, gia đình Sơn đã báo cáo sự việc với các cơ quan chức năng và Sở GD-ĐT tỉnh.

Sau khi nhận được đơn của gia đình Sơn, Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại An Giang đã báo cáo Bộ GD-ĐT và xin ý kiến xử lý tình huống này. Ngay sau đó, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Hội đồng thi An Giang trang bị 2 máy ghi âm, cử người không có chuyên môn Văn, viết hộ bài thi môn văn cho thí sinh này.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/dong-nai-nam-sinh-gay-tay-co-nguoi-chep-bai-ho-a281522.html