Đồng Nai: Mâu thuẫn do giành hát karaoke, một người tử vong

Lực lượng chức năng đã vào cuộc truy bắt những kẻ gây án. Biết không thể trốn tránh được, Thơ và Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nhóm nghi can trong vụ việc.

Nhóm nghi can trong vụ việc.

Ngày 26/04, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc vào cuộc điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng nói trên. Thông tin ban đầu cho biết tối ngày 23/04 nhóm của Nguyễn Thanh Thơ (18 tuổi) và Nguyễn Văn Thịnh cùng một số thanh niên khác đi nhậu tại quán ốc xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Cùng lúc đó, tại bàn bên có Hoàng Văn Phúc (17 tuổi) và Nguyễn Hòng Long, là em họ của Phúc (18 tuổi, cả hai đều ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) cùng một số người bạn đang ngồi nhậu.

Từ việc giành hát karaoke trong quán nhậu nên Thơ, Thịnh có xảy ra mâu thuẫn với Phúc và Long nhưng được sự can ngăn của mọi người.

Nhưng do còn bực tức nên Thơ rủ Thịnh về nhà lấy hung khí là một cây kiếm và một tuýt sắt quay lại gặp Phúc và Long để trả thù.

Khi thấy Phúc và Long đang chở nhau trên xe máy, Thịnh đã phóng xe đuổi theo chặn lại để Thơ dùng kiếm chém Phúc gục tại chỗ, còn Long bị thương ở tay. Sau đó Thơ và Thịnh bỏ trốn.

Ngay sau đó, Phúc và Long được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng Phúc đã tử vong, Long thì đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh

Lực lượng chức năng đã vào cuộc truy bắt những kẻ gây án. Biết không thể trốn tránh được, Thơ và Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, cơ quan Công an đang điều tra và làm rõ vụ việc.

Di Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dong-nai-mau-thuan-do-gianh-hat-karaoke-mot-nguoi-tu-vong-d154095.html