Đồng Nai: Liên tục phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy ở huyện Nhơn Trạch

Thời gian gần đây, tình hình buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) diễn biến phức tạp.

Tang vật của vụ án.

Tang vật của vụ án.

Ngày 24/5, thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Nhơn Trạch cho hay, cơ quan này vừa phối hợp với Công an xã Phú Hữu (Nhơn Trạch) bắt quả tang Trần Văn Lâm (SN 1988, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lâm bị cơ quan công an bắt giữ khi đang điều khiển xe rời phà Cát Lái.

Tại hiện trường, công an cũng đã thu giữ 3 gói nylon được cuốn băng keo màu đỏ bên ngoài, bên trong chứa chất bột màu trắng.

Qua làm việc, Lâm khai nhận 3 gói nylon là ma túy, loại Heroin, do Lâm mới mua của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch), tại Quân 4, TP HCM với giá tiền 3 triệu đồng.

Cũng liên quan đến loại tội phạm này, ngày 22/5 vừa qua, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ Lê Phạm Đức Phương (SN 1987, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) khi đối tượng này đang tàng trữ 2 gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 gói nylon kích thước 4x6cm bên trong chưa chất bột màu trắng và nhiều dụng cụ sử dụng, cân đo đong đếm ma túy khác.

Ngoài ra còn thu giữ 1 súng bút bi, 9 viên đạn kim loại, 2 dao tự chế, 1 khẩu súng bắn hơi tự chế,… tại nhà Phương.

Thời gian gần đây, tình hình buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm về ma túy vẫn đang hoạt động mạnh, nhất là các đối tượng buôn bán nhỏ lẻ. Loại tội phạm này rất tinh vi, xảo quyệt khiến cho lực lượng chức năng phải dốc sức theo dõi, lần theo dấu vết để đấu tranh, triệt phá.

Hải Sơn - Song Phương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dong-nai-lien-tuc-phat-hien-nhieu-vu-mua-ban-ma-tuy-o-huyen-nhon-trach-d125316.html