Đồng Nai: Lãnh án tù vì chứa mại dâm

Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch-Đồng Nai mở phiên tòa công khai xét xử đối tượng Huỳnh Văn Bèo đã 5 lần thực hiện hành vi chứa mại dâm để thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, vào tháng 12/2018, Huỳnh Văn Bèo thuê đất của ông Nguyễn Công Anh để mở quán cà phê Ban Mai thuộc xã Phú Đông , huyện Nhơn Trạch. Đến ngày 2/1/2019 , T. I. B. N. (SN 1993, ngụ huyện Tam Nông , tỉnh Đồng Tháp) đến quán của Bèo xin làm nhân viên.

Đối tượng Huỳnh Văn Bèo.

Đối tượng Huỳnh Văn Bèo.

Đến giữa tháng 6/2020, N. xin chủ quán cho thực hiện việc bán dâm cho khách khi có nhu cầu ngay trong quán cà phê Ban Mai thì Bèo đồng ý. Đồng thời, thỏa thuận việc bán dâm thì N. thu bao nhiêu tiền của khách là tùy, nhưng Ngọc phải chia lại cho Bèo số tiền 150.000 đồng (gồm tiền nước và thuê phòng bán dâm).

Khoảng 18h30 ngày 25/6, N. V. H. (SN 1993, ngụ phường Thạnh Lợi, Quận 2, TP HCM) đến quán cà phê Ban Mai uống nước. Sau đó, H. gặp Bèo và nói “kêu cho em trẻ” (là mua dâm - quan hệ tình dục với gái trẻ của quán), đồng thời đưa cho Bèo với số tiền 700.000 đồng. Trong đó, 500.000 đồng là tiền H.. trả để mua dâm, 200.000 đồng là tiền H cho Bèo.

Sau đó, Bèo bố trí phòng để cả hai thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Khi N. và H. đang quan hệ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ 1.300.000 đồng, 1 bao cao su, 4 khăn lạnh.

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra còn điều tra làm rõ Huỳnh Văn Bèo đã 5 lần thực hiện hành vi Chứa mại dâm để thu lợi bất chính.

Sau khi nghị án, căn cứ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Bèo 5 năm 6 tháng tù về tội: “Chứa mại dâm” .

Trung Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dong-nai-lanh-an-tu-vi-chua-mai-dam-d141259.html