Đồng Nai : Lần đầu có Lớp TCPH dành cho Ni sinh Hệ phái Khất sĩ

Sáng 24-7, tại tịnh xá Ngọc Uyển (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai (TCPH) phối hợp với Hệ phái Khất sĩ tổ chức khai giảng Lớp TCPH Ni giới Hệ phái Khất sĩ (trực thuộc Trường TCPH tỉnh).

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Minh Thành, UVTT HĐTS; TT.Thích Huệ Khai, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Phước Tú, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường TCPH tỉnh Đồng Nai; cùng chư tôn đức Phó BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN TP.Biên Hòa, Ban Giám hiệu, Ban Điều hành trường TCPH tỉnh Đồng Nai.

Về phía chư tôn đức Ni giới Hệ phái Khất sĩ có NT.Tân Liên, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chư tôn đức Ni giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Ni, Ban Quản viện, Ban Giáo thọ cùng 41 Ni sinh đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có bà Lìu Cẩm Dếnh, Trưởng phòng Phật giáo và Tôn giáo khác - Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cùng các vị Ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các ban, ngành tỉnh, TP.Biên Hòa, địa phương sở tại.

Chư tôn đức chứng minh, BTS Phật giáo tỉnh, TP.Biên Hòa, Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh

Tại buổi lễ, HT.Thích Phước Tú đọc diễn văn khai mạc. Trường TCPH tỉnh Đồng Nai, ngoài 2 cơ sở Tăng (chùa Phật Hiện, xã Phước Tân,TP.Biên Hòa), cơ sở Ni (chùa Huệ Giác, xã Long Phước, huyện Long Thành), còn có lớp học Tăng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, nội trú tại thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, nay thành lập thêm lớp học Ni hệ phái Khất sĩ Việt Nam, nội trú tại tịnh xá Ngọc Uyển (TP.Biên Hòa). Đây là điều đáng mừng và điểm đặc biệt ở tỉnh Đồng Nai, luôn chú trọng đến ngành giáo dục đào tạo Tăng tài, hòa hợp, đoàn kết các tông phái, hệ phái.

HT.Thích Giác Toàn cúng dường tịnh tài cho Lớp TCPH Ni giới Hệ phái Khất sĩ

ĐĐ.Thích Quảng Trí, Phó trưởng Ban Điều hành phụ trách hành chính Trường TCPH tỉnh Đồng Nai thông qua các văn bản hành chính xin thành lập lớp học trung cấp của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, giấy phép chấp thuận của Ban Trị sự, Ban Tôn giáo tỉnh.

Chư Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng Ni sinh

NS.Thích nữ Tín Liên, đại diện Ban Điều hành lớp học báo cáo hoạt động và phương hướng tu học. Được biết, tiền thân của lớp học này là lớp giáo lý Ni Hệ phái Khất sĩ trực thuộc Trường TCPH Đồng Nai. Qua 2 lần thi tuyển đã đạt kết quả tốt, được sự cho phép của các cấp Giáo hội, chính quyền, nay đã đủ điều kiện chuyển sang Lớp TCPH cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam trực thuộc Trường TCPH tỉnh Đồng Nai.

Lớp có 41 Ni sinh đang theo học, Ban Quản viện có 12 vị, Ban giáo thọ có 16 vị phụ trách 16 môn học.

HT.Thích Giác Toàn ban huấn từ

Ban huấn từ tại buổi lễ, HT.Thích Giác Toàn cho biết, hiện nay, Hệ phái Khất sĩ có khoảng 750 tịnh xá trong cả nước với hơn 3.000 Tăng Ni. Trong đó, chư Tăng có khoảng trên dưới 1.000 vị, còn lại là chư Ni. Từ khi Hệ phái Khất sĩ mới thành lập, hàng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ Ni luôn khao khát có một môi trường đào tạo riêng cho chư Ni Khất sĩ. Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Giáo hội và chính quyền tỉnh Đồng Nai, tâm nguyện đó đến nay đã trở thành hiện thực.

Đây là Lớp TCPH cho Ni sinh Hệ phái Khất sĩ đầu tiên trong cả nước. Thay mặt hàng Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Hòa thượng tri ân đến các cấp Giáo hội, chính quyền tỉnh và Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hệ phái Khất sĩ Ni trong sự nghiệp đào tạo giáo dục Ni tài. Hòa thượng mong muốn tới đây, chư tôn đức Ni trụ trì các tịnh xá trong nước sẽ gửi đệ tử của mình về đây tu học.

TT.Thích Huệ Khai thay mặt BTS GHPGVN tỉnh khuyến tấn chư Ni tinh tấn tu học

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, TT.Thích Huệ Khai ban đạo từ, khuyến tấn chư Ni sinh tinh tấn tu học, không phụ lòng chư tôn đức, đặc biệt là quý Ni trưởng, Ni sư giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ. Đây cũng là sự mong ước của cố Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng đệ nhất Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Thượng tọa cũng ghi nhận, hiện nay chư Ni Hệ phái Khất sĩ đã có rất nhiều vị học thành tài ra phục vụ cho Giáo hội, cho Hệ phái Khất sĩ.

Tin, ảnh: Liên Trang

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/07/25/3ad298/