Đồng Nai: 'Khủng bố' bằng vòng hoa tang, đâm gục người ở chợ

Không chỉ liên tục 'khủng bố' bằng vòng hoa kính viếng, ném mắn tôm mà nhóm giang hồ còn dùng dao tấn công đâm một thanh niên gục tại chợ.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang kết hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ án một thanh niên bị đâm tại chợ đầu mối Tân Biên (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào rạng sáng 28-1, anh Hoàng Duy Trung (20 tuổi, quê Nghệ An) là người làm thuê cho sạp hoa quả tại chợ đầu mối Tân Biên con gái bà NTT (67 tuổi, quê Nghệ An).

Đến hơn 3 giờ sáng cùng ngày, có hai thanh niên đi xe máy đội mũ bảo hiểm, khẩu trang kín mít dừng trước sạp hoa quả rồi hỏi bà T có phải là mẹ của Trí (28 tuổi, quê Nghệ An). Khi bà T trả lời đúng thì người thanh niên ngồi sau xe máy liền ném một bịch mắm tôm lên đầu và người bà.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: VH.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: VH.

Thấy vậy, anh Hoàng Duy Trung và hai người khác ở chợ xông vào tấn công hai thanh niên kia thì liền bị một nghi can rút dao đâm. Anh Trung bị đâm trúng ngực gục tại hiện trường. Gây án xong, cả 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy tẩu thoát.

Nạn nhân được người nhà được đi cấp cứu tại bệnh viện với vết thương vùng ngực, hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Theo những người thân gia đình bà T, trước khi xảy ra sự việc, gia đình bà đã bị nhóm giang hồ lạ mặt mang vòng hoa kính viếng đến de dọa vì cho rằng con trai của bà nợ số tiền hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên con trai bà T khẳng định không vay tiền nhưng trước đó anh bị một nhóm người mới quen bắt ép buộc, bắt ký giấy vay nợ nhiều tỷ đồng. Sự việc đã được anh Trí trình báo Công an tỉnh Đồng Nai.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-khung-bo-bang-vong-hoa-tang-dam-guc-nguoi-o-cho-964798.html