Đồng Nai: Kẻ 'ngáo đá' chém trọng thương cảnh sát

Khi công an đến nơi, Hoàng dùng dao chém trọng thương một cảnh sát.

Ngày 28-12, cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Huy Hoàng (Bi "sư tử", 32 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, TP Long Khánh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Hoàng đã dùng dao chém thiếu úy Bùi Văn Trưởng, công an xã Bàu Trâm bị thương nặng.

Nghi can Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Nghi can Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Theo điều tra ban đầu, tối 25-12, Hoàng có biểu hiện ngáo đá la hét, chửi bới, đập phá đồ đạc tại địa phương. Công an xã Bàu Trâm nhanh chóng xuống hiện trường để giải quyết, trong đó có Thiếu úy Trưởng.

Lúc này, Hoàng vào bên trong căn nhà lấy một con dao dài 35 cm ra tấn công lực lượng công an. Trong lúc tổ công tác Công an xã Bàu Trâm khống chế thì Hoàng đã dùng dao chém Thiếu úy Trưởng và cắn vào hai cán bộ, chiến sĩ khác gây thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, đưa Hoàng về trụ sở để làm việc. Riêng thiếu úy Trưởng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh với vết chém dài 25 cm ở tay phải, làm đứt cơ cánh tay quay, cơ duỗi, cơ tay quay dài...

Được biết, Hoàng sử dụng chất ma túy 10 năm nay, từng ba lần đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng tái nghiện. Trở về sinh sống tại địa phương, Hoàng thường xuyên quậy phá, đe dọa đánh người, khiến nhiều người dân bất an.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Ngọc Quang đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần thiếu úy Trưởng. Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương tinh thần dũng cảm của thiếu úy Bùi Văn Trưởng trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-ke-ngao-da-chem-trong-thuong-canh-sat-958376.html