Đồng Nai : Họp mở rộng triển khai Đại hội cấp huyện

Sáng ngày 19-10, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp mở rộng tại chùa Tỉnh Hội, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai họp mở rộng

Chủ trì cuộc họp có HT.Thích Nhật Quang, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Huệ Khai, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Bửu Chánh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Quang, HT.Thích Liêm Chính, HT.Thích Minh Ngạn, TT.Thích Huệ Sanh, TT.Thích Thông Hạnh, Đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, Thường trực BTS 11 huyện, thành trong tỉnh đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa.

Thảo luận tại buổi họp

Tại buổi họp, ĐĐ.Thích Thiện Trí, Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông qua Thông tư 205/TT- HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo Thông tư quy định số lượng Ủy viên BTS GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là BTS huyện) Ủy viên không quá 37 vị, Thường trực không quá 1/3 Ủy viên trên tổng số Ủy viên BTS. Thành viên tham gia BTS không quá 60 tuổi, trường hợp địa phương có ít Tăng Ni, cần một vị Tăng để nhiếp chúng, Trưởng ban BTS huyện được vận dụng không quá 65 tuổi.

Ban chuyên môn theo yêu cầu, có số lượng không quá 17 thành viên, do Thường trực BTS tỉnh quyết định chuẩn y. Danh sách nhân sự dự kiến tham gia BTS huyện phải được đệ trình Ban Thường trực BTS tỉnh thẩm tường. Đăng ký nhân sự dự kiến giới thiệu với cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh (Ban Tôn giáo cấp tỉnh) theo khoản 2 điều 34 luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp đó, NS.Thích nữ Kim Sơn, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh triển khai về công tác từ thiện tại các tỉnh miền Trung.

HT.Thích Nhật Quang, Trưởng BTS đúc kết buổi họp

Phát biểu ý kiến, ông Nguyễn Quốc Vũ mong rằng Đại hội đại biểu cấp huyện sắp tới sẽ chọn ra được những Tăng Ni có đức, có tài và đặc biệt là có tâm phục vụ để làm tốt đạo đẹp đời.

Đúc kết cuộc họp, HT.Thích Nhật Quang nhận xét, thông qua các phát biểu của chư Tăng Ni, qua đó Hòa thượng khẳng định các vị đã có nhiều kinh nghiệm làm việc, lãnh đạo. Hòa thượng tin tưởng Giáo hội tỉnh Đồng Nai sẽ luôn phát triển tốt đẹp.

Liên Trang

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/10/20/32c681/