Đồng Nai: Hội nghị Ban Thường trực mở rộng lần I năm 2021

Sáng 15-3, tại chùa Tỉnh Hội - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (TP.Biên Hòa) đã diễn ra hội nghị mở rộng lần I-2021.

Quảng cáo

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 11 huyện, thị, thành.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Đạt Ma Đức Long báo cáo hoạt động Phật sự trong tháng vừa qua. Ban Trị sự đã giới thiệu 2 vị Ni đến Bình Thuận - Đồng Tháp sinh hoạt tôn giáo; Giới thiệu 1 vị Tăng học Luật (chùa Huê Nghiêm - TP.HCM), 3 vị Tăng học hệ cao đẳng Phật học TP.HCM; Thuyên chuyển công tác trong tỉnh 1 vị Tăng, ngoài tỉnh 1 vị Tăng và 1 vị Ni; Đăng ký bổ nhiệm 2 vị trụ trì (huyện Long Thành). Quyết định bổ nhiệm trụ trì 3 vị (huyện Long Thành, TP.Biên Hòa); Đề nghị chủ trương xây dựng 1 cơ sở tự viện (chùa Viên Giác - TP.Biên Hòa); Quyết định công nhận 5 tự viện tại TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Định Quán); Quyết định đổi danh xưng: 3 tịnh thất (TP.Long Khánh).

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị Ban Thường trực mở rộng

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị Ban Thường trực mở rộng

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Phước Tú, Phó Trưởng ban Trị sự đã báo cáo đầu năm học thứ 2 - khóa IX (2021-2022). Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai có 4 cơ sở tại TP.Biên Hòa và huyện Long Thành, tất cả Tăng Ni sinh học nội trú.

Hiện nay có 64 Tăng sinh học tại chùa Phật Hiện (TP.Biên Hòa), 86 Ni sinh học tại chùa Huệ Giác (huyện Long Thành), 72 Tăng sinh thiền phái Trúc Lâm học tại thiền viện Thường Chiếu (huyện Long Thành); 36 Ni sinh Hệ phái Khất sĩ học tại tịnh xá Ngọc Uyển (TP.Biên Hòa). Tổng cộng 258 Tăng Ni sinh đang theo học.

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng được nghe phổ biến hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo (2021-2026) của Trung ương Giáo hội; Ban Thường trực lắng nghe đóng góp các ý kiến và giải trình các thắc mắc của đại diện Ban Trị sự 11 huyện, thị, thành và Phân ban Ni giới.

Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Nhật Quang đã tán thán chư tôn đức Tăng Ni đã nỗ lực làm tốt các hoạt động Phật sự thời gian qua, đồng thời Hòa thượng nhắc nhở Tăng Ni trẻ cần có chánh niệm khi sử dụng công nghệ 4.0 tham gia mạng xã hội…

Thiếu Đạt Hiền Tuệ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dong-nai-hoi-nghi-ban-thuong-truc-mo-rong-lan-i-nam-2021-post55383.html