Đồng Nai: Hỏa hoạn bất ngờ, thiêu rụi 2.000m nhà xưởng và chiếc ô tô 4 chỗ

Ngọn lửa bùng lên đã thiêu rụi khu xưởng hơn 2.000m2 bao gồm xưởng bông tái chế, xưởng gỗ và chiếc ôtô 4 chỗ của chủ doanh nghiệp.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra tại xưởng tái chế vải bông và xưởng nguyên liệu gỗ ở ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vào 8h sáng 13/7.

Cảnh sát chế ngự đám cháy. Ảnh: Ngọc An/Zing.vn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng, khi hàng chục công nhân đang làm việc tại xưởng tái chế vải bông của ông Lê Xuân Sang (47 tuổi; quê Hải Dương) thì xảy ra chập điện. Lửa nhanh chóng bắt vào vải vụn rồi bốc cháy ngùn ngụt. Các công nhân đang làm việc tại xưởng vội bỏ chạy ra ngoài thoát thân.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do khu vực chứa toàn nguyên vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu xưởng, rồi lan sang xưởng gỗ bên cạnh. Trong phút chốc, hỏa hoạn bao trùm cả hai khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông.

Công an phải sử dụng máy múc để xử lý những nơi có nguy cơ cháy âm ỉ. Ảnh: Ngọc An/Zing.vn

Đến trưa cùng ngày, vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu xưởng 2.000 m2 và ôtô 4 chỗ của chủ doanh nghiệp bị thiêu rụi.

Nhiệt lượng của đám cháy khiến lượng lớn cây của một hộ dân kinh doanh cây cảnh bên cạnh bị hư hỏng.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dong-nai-hoa-hoan-bat-ngo-thieu-rui-2000m-nha-xuong-va-chiec-o-to-4-cho-a236381.html