Đồng Nai: Hai bà cháu tử vong ở khu trọ với nhiều vết đâm trên cổ

Khoảng 19 giờ, ngày 23/1, tại khu trọ thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ án mạng làm 2 bà cháu tử vong với nhiều vết đâm trên cổ.

(Nguồn: Google Maps)

(Nguồn: Google Maps)

Khoảng 19 giờ, ngày 23/1, tại khu trọ thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ án mạng làm 2 bà cháu tử vong với nhiều vết đâm trên cổ.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an Đồng Nai đã có mặt, bảo vệ hiện trường và điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Được biết, hai nạn nhân là người phụ nữ khoảng 60 tuổi và cháu ngoại 6 tuổi. Người phụ nữ vừa từ huyện Định Quán lên thành phố Biên Hòa trông cháu ngoại được một thời gian. Khi xảy ra vụ việc, trong phòng trọ chỉ có hai bà cháu ở nhà.

Người dân trong khu trọ cho biết, sau khi kết thúc trận đấu bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam-Qatar, hai bà cháu vẫn còn quét lá và đốt rác trước cửa khu trọ. Đến khoảng 19 giờ thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong phòng trọ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Mạnh Ơn, sinh năm 1971, trú tại tổ 14 khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) do liên quan đến vụ án làm 1 người thiệt mạng xảy ra ngày 19/1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 19/1, Phùng Văn Mạnh, sinh năm 1994, trú tại tổ 52, khu 5, phường Hà Khẩu (thành phố Hạ Long) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 14C-130.81 từ ngã 3 phường Hà Khẩu rẽ sang đường. Cùng lúc đó Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1974, trú tại tổ 2, khu 1, phường Hồng Hải (thành phố Hạ Long) đi xe môtô ngược chiều cũng đi tới địa điểm trên và phanh gấp nên bị ngã ra đường, hai xe không va chạm.

Mặc dù vậy, Trường vẫn phóng xe đuổi theo Mạnh đến tận nhà. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Mạnh gọi điện cho người nhà là Bùi Đức Hào (sinh năm 1984) và Bùi Đức Huy (sinh năm 1990), cùng trú tại tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu (thành phố Hạ Long) đến trợ giúp, thấy vậy Trường bỏ đi.

Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, Trường cùng vợ là Hoàng Thị Kim Oanh và T.A, sinh năm 1993, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) cùng 3 người nữa quay trở lại nhà Mạnh với mục đích “giải quyết” mâu thuẫn.

Trong khi hai bên xô xát thì Hoàng Mạnh Ơn, cậu ruột của Huy và Hào cùng một số đối tượng nữa đến trợ giúp nhóm của Mạnh. Tại đây Ơn đã dùng súng bắn thẳng vào ngực anh T.A khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Ơn, Mạnh và Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hạ Long đã khẩn trương truy bắt hung thủ, đồng thời tích cực vận động đối tượng ra đầu thú. Sáng 22/1, Hoàng Mạnh Ơn đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng gây án. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-nai-hai-ba-chau-tu-vong-o-khu-tro-voi-nhieu-vet-dam-tren-co/485487.vnp