Đồng Nai: Đường hoa, hội hoa xuân mở cửa đón du khách

Ngày 12/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Văn Trị và Hội hoa xuân Trấn Biên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức mở cửa đón du khách đến du xuân, thưởng hoa.

Với chủ đề “Biên Hòa 320 năm - Bản sắc và phát triển”, đường hoa Nguyễn Văn Trị có chiều dài gần 600m, điểm đầu gần đình Tân Lân và điểm cuối ở khu vực chân cầu Hóa An. Kinh phí thực hiện phần lớn là từ nguồn xã hội hóa. Địa điểm du xuân này đón khách tham quan đến hết ngày 21/2 (mùng 6 tháng Giêng).

Năm nay, số lượng tiểu cảnh được bài trí tại đường hoa nhiều gần gấp đôi so với lần đầu thực hiện vào năm 2017, gồm 6 cụm tiểu cảnh lớn đóng vai trò trung tâm và 26 cụm tiểu cảnh nhỏ, trong đó phải kể đến cụm tiểu cảnh dù - hoa, khu vực bánh chưng - bánh tét, mô hình gia đình nhà chó đốm, gia đình nhà chó vàng, dòng suối hoa, khu vực thuyền gỗ hoa, xe bò kéo hoa... rất bắt mắt.

Ngoài ra, đường hoa còn có tiểu cảnh chào mừng Biên Hòa - Đồng Nai 320 năm với hơn 40.000 giỏ hoa các loại được sử dụng để làm nổi bật công trình này. Đường hoa còn có khu vườn mai vàng, hoa đào được trang trí đèn nghệ thuật tạo điểm nhấn. Năm nay, ban tổ chức phối hợp cùng Hội Sinh vật cảnh tỉnh thực hiện khu vực trưng bày sinh vật cảnh “độc”, lạ phục vụ du khách.

Ngoài những tiểu cảnh, không gian dành cho hoa, đường hoa Nguyễn Văn Trị còn có các hoạt động: viết chữ thư pháp kết hợp trưng bày tranh thư pháp, khu vực đọc sách, biểu diễn văn nghệ, múa lân – sư - rồng hàng đêm.

Cùng thời điểm này, Hội hoa xuân Trấn Biên cũng đã diễn ra. Có hơn 100.000 chậu hoa các loại cùng cánh đồng hướng dương, chiều tím, vườn mai vàng... được Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đưa vào bài trí, tạo tiểu cảnh để phục vụ du khách trong dịp này. Trong dịp tết tại Văn miếu Trấn Biên còn có các hoạt động như Hội báo xuân, trưng bày bonsai, cây “độc”, lạ cùng với đó là lễ chào cờ đầu năm, Tết Thầy... cũng được tổ chức để phục vụ nhân dân.

Thục Vy

Nguồn Đấu Thầu: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/dong-nai-duong-hoa-hoi-hoa-xuan-mo-cua-don-du-khach-1249319.html