Đồng Nai: Đột kích bắt quả tang 79 con lợn được bơm nước trước khi giết mổ

Nghi ngờ có việc tiêm thuốc an thần cho lợn, C49 - Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở trung chuyển lợn.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C49 - Bộ Công an) cùng các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ cơ sở bơm nước và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần vào heo (để xuất bán).

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 20/3, C49B bất ngờ ập vào kiểm tra một điểm nuôi nhốt heo đóng tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do ông Phạm Mạnh Công (ngụ tỉnh Long An) làm chủ và bắt quả tang nơi này đang bơm nước vào heo.

Theo đó, tổng cộng có 79 con heo đã bị bơm nước vào bụng nằm la liệt dưới sàn chuồng, không đứng dậy nổi.

Số heo này có điểm xuất phát từ khu trung chuyển heo CP Biên Hòa và điểm đến là lò mổ của ông Nguyễn Văn Dẫn (Long An) nhưng lái xe là Phan Bá Hiệp (ngụ Đồng Nai) đã đưa heo vào đây để bơm nước cho heo nặng ký.

Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện nhiều vỏ chai thuốc an thần và kim tiêm. Bước đầu chủ cơ sở không thừa nhận có hành vi tiêm thuốc an thần vào heo. Tuy nhiên, C49 nói các hành vi trên được xác định có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dong-nai-dot-kich-bat-qua-tang-79-con-lon-duoc-bom-nuoc-truoc-khi-giet-mo-p48363.html