Đồng Nai: Điều tra vụ vợ chết, chồng nguy kịch sau trận cãi nhau trong đêm

Khi mọi người tới nơi đã phát hiện bà Diệu đã chết trong phòng ngủ với nhiều vết đâm, còn ông Oánh gục xuống trên vũng máu với vết thương sâu ở cổ và ngực.

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, hiện cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch xảy ra trên địa bàn huyện Định Quán.

Theo đó, chiều ngày 31/8, bà Hoàng Thị Diệu (SN 1978) từ TP.HCM về nhà tại ấp Sưới Zui, xã Túc Trưng, huyện Định Quán nghỉ lễ.

Sau bữa cơm tối, bà Diệu cùng chồng là ông Điểu Oánh (SN 1970, làm nghề thợ xây) đi ngủ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Infonet

Khuya cùng ngày, cả 2 vợ chồng cãi nhau. Sau đó, con cái của họ nghe tiếng mẹ la hét nên hoảng loạn kêu cứu, đi gọi người thân.

Khi mọi người tới nơi, mọi người phát hiện bà Diệu đã chết trong phòng ngủ với nhiều vết đâm. Riêng ông Oánh gục xuống trên vũng máu với vết thương sâu ở cổ và ngực.

Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu.

Được biết, hồi tháng 1, tại TX Tân Uyên (Bình Dương) cũng xảy ra vụ việc vợ chết, chồng nguy kịch sau ẩu đả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 27/1, người dân sống ở phường Thái Hòa, TX Tân Uyên thấy vợ chồng anh Nguyễn Cường (quê Bình Phước) và chị Trần Thị Siêu (quê Cà Mau) xảy ra cự cãi dẫn tới ẩu đả. Tức giận, anh Cường dùng dao đâm vợ.

Ngay sau đó, người dân đã đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu nhưng chị Siêu chết do vết thương quá nặng, còn anh Cường thì nguy kịch.

Nhận tin báo công an thị xã Tân Uyên có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dong-nai-dieu-tra-vu-vo-chet-chong-nguy-kich-sau-tran-cai-nhau-trong-dem-a242483.html