Đồng Nai: Đập tan đường dây ghi số đề khủng, hàng chục triệu mỗi ngày

Thời điểm lực lượng Công an ập vào kiểm tra thì đối tượng ghi đề đang ngồi dưới nền nhà thống kê số đề từ tin nhắn ra giấy. Qua kiểm tra điện thoại đối tượng, lực lượng Công an phát hiện chỉ trong ngày 29/12/2020 số tiền ghi đề lên đến gần 40 triệu đồng.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thành (40 tuổi), Mai Thị Tuyến (32 tuổi) cùng thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Thị Lên (43 tuổi, thường trú An Giang) và Nguyễn Thị Bích Hà (41 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) do có liên quan đến đường dây tổ chức ghi số đề với quy mô lên đến hàng chục triệu đồng/ngày.

Các đối tượng trong đường dây ghi số đề khủng bị tạm giữ. (ảnh CA Đồng Nai).

Các đối tượng trong đường dây ghi số đề khủng bị tạm giữ. (ảnh CA Đồng Nai).

Cụ thể, vào lúc 20h30 ngày 29/12/2020, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Long Bình Tân đã tổ chức, bắt quả tang Nguyễn Thị Thành đang có hành vi cho ghi số đề cho các con bạc tại nhà ở Kp2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, thời điểm lực lượng Công an ập vào kiểm tra thì đối tượng Thành đang ngồi dưới nền nhà thống kê số đề từ tin nhắn ra giấy.Qua kiểm tra điện thoại của đối tượng Thành, lực lượng Công an phát hiện chỉ trong ngày 29/12/2020 đã ghi số đề cho các con bạc với số tiền 39.606.000đ.

Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận ghi số đề cho các “con bạc” sau đó chuyển cho đối tượng Mai Thị Tuyến, ở tại địa chỉ Kp2, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa. Ngay sau đó, đối tượng Tuyến cũng đã được lực lượng Công an thành phố đưa về làm việc. Tại cơ quan Công an, Tuyến khai nhận tổ chức ghi (bán) số đề cho nhiều người thông qua tin nhắn điện thoại trong đó có Nguyễn Thị Thành. Đồng thời, đội Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ thêm 03 đối tượng gồm Trịnh Thị Lên, Nguyễn Thị Bích Hà và Mai Thị Bình (30 tuổi, thường trú Thanh Hóa) về các hành vi mua, bán số đề, đánh bạc làm rõ số tiền giao dịch bất chính trên 30 triệu đồng.

Hiện , Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Khánh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-nai-dap-tan-duong-day-ghi-so-de-khung-hang-chuc-trieu-moi-ngay-d145506.html