Đồng Nai: Đã tìm thấy thi học sinh thứ 2 bị nước cuốn trôi

Cơ quan Công an cho biết đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị nước cuốn trôi trên đường đi học về tại Đồng Nai.Theo thông tin trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 8/5, hai em Kiêm và Quân trên đường đi học thêm về qua đoạn ven theo suối Bà Lúa thuộc phường Long Bình Tân thì gặp nạn.Vào thời điểm trên, nước từ thượng nguồn sau trận mưa lớn đổ ào ào về làm nước suối Bà Lúa tràn lên đường khiến mặt đường và ngập khoảng nửa mét. Khi lưu thông bằng xe gắn máy qua tuyến đường ngập, Quân và Kiêm cùng xe gắn máy bị nước cuốn trôi.

Cơ quan Công an cho biết đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị nước cuốn trôi trên đường đi học về tại Đồng Nai.

Theo báo Người Lao Động, sáng 10/5, cơ quan Công an phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Hoàng Minh Quân (16 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa) là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân), 1 trong 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi cách nay hơn 1 ngày.

Thi thể em Quân được tìm thấy ở cuối dòng suối, đoạn tiếp giáp với sông Đồng Nai, cách hiện trường 2km.

Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị nước cuốn trên đường đi học về. Ảnh: NLĐ.

Đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị nước cuốn trên đường đi học về. Ảnh: NLĐ.

Trước đó, TTXVN đưa tin, vào sáng 9/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đỗ Xuân Kiêm (sinh năm 2003, học cùng lớp với em Quân) tại khu vực suối cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 800m.

Theo thông tin trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 8/5, hai em Kiêm và Quân trên đường đi học thêm về qua đoạn ven theo suối Bà Lúa thuộc phường Long Bình Tân thì gặp nạn.

Vào thời điểm trên, nước từ thượng nguồn sau trận mưa lớn đổ ào ào về làm nước suối Bà Lúa tràn lên đường khiến mặt đường và ngập khoảng nửa mét. Khi lưu thông bằng xe gắn máy qua tuyến đường ngập, Quân và Kiêm cùng xe gắn máy bị nước cuốn trôi.

Đoạn suối Bà Lúa nơi xảy ra tai nạn thường xuyên bị ngập úng sau mỗi trận mưa. Đã nhiều lần người dân địa phương bị ngã xuống suối do đường ngập và không có rào chắn.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dong-nai-da-tim-thay-thi-hoc-sinh-thu-2-bi-nuoc-cuon-troi-a274798.html