Đồng Nai: Đã tìm ra nguyên nhân cá thể bò tót gần 800kg bị chết

Cơ quan chức năng xác định không có vết thương hay vết bắn trên cơ thể cá thể bò tót chết tại khu bảo tồn.

Ngày 26-7, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã thông tin với báo chí về nguyên nhân cái chết của cá thể bò tót nặng khoảng 800kg tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai vào ngày 23-7 vừa qua.

Cá thể bò tót được phát hiện bị chết bất thường

Cá thể bò tót được phát hiện bị chết bất thường

Theo đó, sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định bò tót chết là do già yếu và mắc bệnh phổi. Hiện, bò tót đã được giao cho Khu bảo tồn bảo quản và làm tiêu bản.

Như đã thông tin, ngày 23-7, trong lúc đi tuần rừng, lực lượng kiểm lâm phát hiện một cá thể bò tót nằm chết ở khoảnh 3, tiểu khu 116, Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (thuộc địa phận ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu). Ngay sau khi phát hiện bò tót chết, lực lượng chức năng đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và đến nay đã xác định rõ nguyên nhân.

Được biết, hiện nay, tại Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai còn khoảng 200 cá thể bò tót chia làm 5 đàn.

TIẾN MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-nai-da-tim-ra-nguyen-nhan-ca-the-bo-tot-gan-800kg-bi-chet-607163.html