Đồng Nai công bố có thêm thành phố Long Khánh

Tối 2-6, tại Sân vận động TP Long Khánh đã chính thức diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đến dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Theo Nghị quyết, từ ngày 1-6-2019, Thị xã Long Khánh chính thức trở thành thành phố thứ hai của tỉnh Đồng Nai, còn xã Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre và Bàu Sen (thuộc TP Long Khánh) được nâng lên là phường.

Ông Võ Văn Thưởng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TP Long Khánh và 5 phường mới thành lập.

Ông Võ Văn Thưởng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo TP Long Khánh và 5 phường mới thành lập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai chia sẻ, Long Khánh được công nhận thành phố thực sự là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực tiếp tục cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phố Long Khánh có tổng diện tích tự nhiên hơn 191 km2, dân số 171.276 người; phía Đông giáp huyện Xuân Lộc; phía Tây giáp huyện Thống Nhất; phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ và phía Bắc giáp huyện Định Quán. Thành phố có 15 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 11 phường (Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Phú Bình, Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre) và 4 xã (Bàu Trâm, Bình Lộc, Bảo Quang, Hàng Gòn).

Thành phố có 5 phường mới thành lập gồm: Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen. Các phường này được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên thuộc thị xã Long Khánh trước đây.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/dong-nai-cong-bo-co-them-thanh-pho-long-khanh-837602.html