Đồng Nai: Công an vây bắt người phụ nữ trộm tài sản liên tiếp

Chỉ trong thời gian ngắn, người phụ nữ liên tiếp thực hiện trộm tài sản trong các cửa hàng tạp hóa.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (40 tuổi, quê Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 26-5, công an xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) nhận được tin báo của anh Nguyễn Dương Thế về việc có một người phụ nữ chạy xe tay ga màu trắng đã trộm cắp một số thẻ cào điện thoại nhiều mệnh giá từ 50 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng để trong quán tạp hóa tổng giá trị là 3,8 triệu đồng.

Nghi can Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN.

Nghi can Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã nhanh chóng truy bắt nghi can. Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (40 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng tang vật là túi thẻ cào điện thoại.

Ngoài ra, công an còn phát hiện trong túi của Hạnh có một chiếc điện thoại hiệu Samsung J4, màu vàng-đen. Nghi can này khai nhận đây là chiếc điện thoại trộm tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn mấy ngày trước đó.

Sau khi nghi can Hạnh bị bắt giữ, nhiều bị hại đến cơ quan công an trình báo.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-cong-an-vay-bat-nguoi-phu-nu-trom-tai-san-lien-tiep-915196.html