Đồng Nai: Con rể đâm chết bố vợ cũ rồi ra đầu thú

Không được vợ cũ cho đón con trai về nuôi, đối tượng Hùng đã vác dao sang nhà bố vợ cự cãi rồi đâm liên tiếp vào người ông Bình dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 6/12, đối tượng Vũ Ngọc Hùng (37 tuổi, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã đâm chết bố vợ cũ là ông Nguyễn Thái Bình (50 tuổi ngụ ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Vào thời điểm trên, Vũ Ngọc Hùng gọi điện cho vợ cũ là chị Lê Thị Th. (ly hôn đã hơn 2 năm) xin đón con trai lớn đang ở với mẹ, về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, chị Th. không đồng ý nên Hùng dọa "giết cả nhà".

Con rể giết bố vợ cũ vì không được nuôi con. Ảnh: Người Lao Động

Nói là làm, Hùng đi xe máy đến nhà ông Bình sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Tại đây, Hùng lấy dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ ông Bình, nạn nhân bỏ chạy được vài bước thì ngã gục, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hùng lấy xe bỏ trốn, đến khoảng 18h30 cùng ngày thì tới cơ quan công an đầu thú.

Cũng trong ngày hôm qua (6/12), Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Hải (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) để điều tra hành vi giết người.

Qua điều tra, do thường xuyên mâu thuẫn trong cuộc sống nên Hải và vợ là Nguyễn Thị Cẩm Nhung (28 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) đã ly hôn.

Đến chiều ngày 5/12, trong lúc cãi nhau với vợ cũ, Hải cầm dao đâm nhiều nhát làm chị Nhung tử vong.

Sau khi gây án, Hải uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng người được dân trong xóm phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dong-nai-con-re-dam-chet-bo-vo-cu-roi-ra-dau-thu-a254101.html