Đồng Nai: Côn đồ đập phá nhà dân như chốn vô pháp luật, nghi liên quan đến tín dụng đen

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, các ngành chức năng trên cả nước đang ra quân xử lý 'tín dụng đen'. Thế nhưng một nhóm chuyên cho vay nặng lãi tại Đồng Nai bị tố ngang nhiên lộng hành, phá phách, hăm dọa giết cả nhà người dân. Điều đáng nói, sự việc chỉ cách trụ sở Công an huyện vài chục mét.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 27/1, tại nhà một phụ nữ tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Địa điểm này chỉ cách trụ sở Công an huyện Vĩnh Cửu khoảng 50m.

Theo lời nạn nhân, vào khoảng tháng 11/2018, bà có vay của một người tên Hà (tên thường gọi là Hà “điếc”) số tiền 150 triệu đồng. Theo thỏa thuận của hai bên thì trong vòng 100 ngày, bà sẽ trả cho Hà cả gốc lẫn lãi là 200 triệu đồng.

Đến sáng 27/1/2019, do chưa xoay đủ tiền nên bà đã gọi điện cho Hà xin thông cảm và hẹn ngày 28/1/2019 sẽ thanh toán tiền, tuy nhiên Hà bị cho là không đồng ý và buông lời đe dọa. Ngay sau đó, Hà đã cho đàn em của mình đến nhà “con nợ” phá phách, chửi mắng, đe dọa giết cả nhà nếu không trả tiền đúng hẹn.

Theo clip do gia đình nạn nhân cung cấp, nhóm đối tượng có khoảng 10 nam thanh niên, người tay không, người lăm lăm gậy gộc trên tay, đi phăm phăm vào nhà nạn nhân đập phá đồ đạc, chỉ tay đe dọa, đòi đánh. Trước hành động bất ngờ của nhóm người lạ, một số nạn nhân trong nhà lập tức tháo chạy ra bên ngoài.

Mặc dù một sự việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, xảy ra cách trụ sở Công an huyện Vĩnh Cửu chỉ 50m, nhưng theo nạn nhân, Công an huyện Vĩnh Cửu không xuất hiện. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân gọi cơ quan công an trình báo, cầu cứu, thì phải hai tiếng đồng hồ sau công an mới xuất hiện.

Trao đổi với Báo PLVN, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, vào sáng ngày 28/1, Công an thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã mời người tố cáo lên lấy lời khai và đang điều tra làm rõ vụ việc. “Việc xảy ra tại nhà bà này có phải liên quan đến tín dụng đen hay không, chúng tôi sẽ trả lời sau”, ông Đức nói.

Theo người dân địa phương, “Hà điếc” là đối tượng cho vay nặng lãi có tiếng ở khu vực. “Đối tượng rất ồn ào, và nếu “con nợ” nào đến hẹn không trả tiền, thì đối tượng này sẵn sàng dùng “biện pháp mạnh””, một người dân địa phương tố cáo.

Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh sự việc.

Liên quan lính vực, công an Đồng Nai mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng với bảy đối tượng gồm: Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ Hà Nộ)i; Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi), Nguyễn Đức Hải (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hải Dương); Bùi Văn Đạt (26 tuổi), Nguyễn Trung Tín (30 tuổi), Dương Thanh Sang (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Văn Doanh (26 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về tội cho vay nặng lãi. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Đây là những đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa bị công an phát hiện cùng tang vật vào ngày 17/1 vừa qua.

Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/dong-nai-con-do-dap-pha-nha-dan-nhu-chon-vo-phap-luat-nghi-lien-quan-den-tin-dung-den-437205.html