Đồng Nai: Con đạp cửa ô tô, cứu mẹ trong dòng nước lũ

Trong lúc băng qua đập tràn, ô tô 4 chỗ bị nước cuốn trôi, tài xế kịp thời bung cửa kéo mẹ già ngồi trong xe bơi vào bờ...

Đập tràn suối Tà Rua ngập sâu khi mưa lớn đe dọa các phượng tiện qua lại. Ảnh minh họa

Đập tràn suối Tà Rua ngập sâu khi mưa lớn đe dọa các phượng tiện qua lại. Ảnh minh họa

Sáng 23/9, cơ quan chức năng xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tìm thấy chiếc ô tô bị nước cuốn trôi tại khu vực suối Tà Rua trên địa bàn vào chiều tối hôm trước.

Trước đó, chiều tối 22/9, anh Trần Đức Đạt (33 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) lái ô tô 4 chỗ chở theo mẹ là bà Kim Hoa (64 tuổi), đi qua suối Tà Rua. Lúc này trời mưa to, nước chảy xiết nhưng anh Đạt lái xe cố băng qua đập tràn, đoạn giáp ranh xã Suối Nho (huyện Định Quán) và xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc).

Do nước ngập sâu và chảy xiết nên chiếc xe bị nước cuốn trôi. Lúc này anh Đạt kịp thời tung cửa xe, lặn ngụp dưới dòng nước đưa bà Hoa cùng bơi vào bờ. Riêng xe ô tô đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Sau nhiều giờ tìm kiếm ô tô được người dân phát hiện bên bờ đập tràn phía bờ xã Xuân Bắc khi mực nước đã rút.

Cách đây gần 2 tháng (28/6), hai ô tô khi đi qua suối Tà Rua thuộc ấp 6, xã Suối Nho (huyện Định Quán) cũng bị nước cuốn trôi. Rất may là cả 12 người trên 2 xe đã được người dân giải cứu kịp thời.

Châu Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-nai-con-dap-cua-o-to-cuu-me-trong-dong-nuoc-lu-d480254.html