Đồng Nai có thêm 1 thành phố và 3 thị trấn mới

ng Nai sẽ có thêm một thành phố và 3 thị trấn mới, đó là TP.Long Khánh, thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất) và thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ).

Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan đến địa giới hành chính.

Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan đến địa giới hành chính.

Đây những nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính quan trọng vừa được HĐND tỉnh Đồng Nai chính thức biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7 (bất thường) khóa IX, diễn ra ngày 26/9/2018.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai – Nguyễn Phú Cường cho rằng, việc đại biểu HĐND tỉnh xem xét và đi đến quyết định thông qua các nghị quyết liên quan đến địa giới hành chính là phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương và theo đúng tinh thần chỉ đạo không làm tăng thêm đơn vị hành chính xấp xã.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, quyết định của kỳ họp thứ 7 (bất thường) HĐND tỉnh là minh chứng sinh động, là kết quả tốt đẹp thể hiện sự gắn kết, đồng lòng giữa chủ trương đúng đắn của Đảng, vai trò quản lý có hiệu quả của Nhà nước và ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời khẳng định các quyết nghị của HĐND là tất yếu khách quan, phản ánh đúng quá trình phát triển, tạo thêm những tiền đề vững chắc, động lực mới cho Đồng Nai trên con đường phát triển.

Phó chủ tịch UBND Thị xã Long Khánh - Trần Mộng Thành cho biết, qua lấy ý kiến, gần 98% cử tri đồng ý thành lập TP.Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Để tạo bước đột phá cho Long Khánh, thị xã đã đầu tư cho giao thông, làm mới và nâng cấp nhiều tuyến đường nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch...” Hiện TX.Long Khánh đang hoàn tất hồ sơ trình tỉnh, Trung ương phê duyệt 5 xã đã đạt đầy đủ các tiêu chuẩn để lên phường. Đây cũng là một trong những tiêu chí để Long Khánh lên thành phố.

Và trên cơ sở quy hoạch chung được điều chỉnh tổng thể và có quy hoạch từng phân khu sau khi Long Khánh trở thành thành phố, “Long Khánh sẽ thuận lợi trong thu hút đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hóa giáo dục, y tế, khu trung tâm thương mại, khu đô thị mới. Thu hút được những dự án đầu tư lớn sẽ giúp Long Khánh tăng trưởng nhanh và sớm trở thành một thành phố hiện đại” - Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Long Khánh - Đỗ Chánh Quang kỳ vọng.

Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch - Lê Thành Mỹ, cho biết: Hiệp Phước đã đủ các tiêu chuẩn lên thị trấn và huyện làm hồ sơ đề xuất cách đây hơn 10 năm, song vướng thủ tục nên phải đợi đến nay. Hầu hết người dân tại đây đều đồng tình và mong sớm lên trị trấn để có thêm điều kiện phát triển kinh tế và tăng thu nhập”. Xã Hiệp Phước có 5 ấp, diện tích gần 1.830 hécta, dân số trên 38,64 ngàn người. Khu vực này là nơi có thương mại, dịch vụ phát triển nhất huyện và dân số tập trung ở đây cũng khá đông.

Còn Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho hay Khu trung tâm hành chính huyện nằm tại xã Long Giao, có thương mại dịch vụ tương đối phát triển, lên thị trấn sẽ tạo thêm cơ hội trở thành khu trung tâm kinh tế sầm uất. Tuy nhiên, hồ sơ xin thành lập thị trấn hiện còn vướng một vài điểm liên quan đến quy hoạch và diện tích, cần điều chỉnh bổ sung.

Riêng thị trấn Dầu Giây hiện các tiêu chuẩn để lên thị trấn như: diện tích, dân số, hạ tầng kỹ thuật, thu nhập của người dân... đều đã đạt. Theo Phó chủ tịch UBND huyện Thống Nhất- Nguyễn Đình Cương, khi thị trấn Dầu Giây được phê duyệt huyện sẽ có những đầu tư thêm để trở thành khu trung tâm về kinh tế, chính trị, xã hội. Khu vực này là đầu mối giao thông của tỉnh và vùng Đông Nam bộ nên trong tương lai sẽ là nơi giao thương lớn của vùng.

Trong khi chờ UBND tỉnh Đồng Nai hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, trong thời gian chờ quyết định của các cấp có thẩm quyền, các ngành, các cấp và các tổ chức địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được quyền lợi chính đáng, tin tưởng, phấn khởi, tham gia tích cực các nhiệm vụ, tạo sự quyết tâm cao trong Đảng bộ, nhân dân. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm phát triển đô thị một cách toàn diện. Tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự…

Thanh Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/dong-nai-co-them-1-thanh-pho-va-3-thi-tran-moi-45569