Đồng Nai: Cơ sở tái chế mỡ bò công nghiệp không phép đe dọa môi trường sống của người dân

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống ở khu phố 7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vô cùng bất an trước việc môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng. Trong đó, cơ sở tái chế mỡ bò là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng trên.

Dầu nhớt cặn, thừa được đốt ngay bên cạnh con suối.

Dầu nhớt cặn, thừa được đốt ngay bên cạnh con suối.

Ngày 18/6, chúng tôi có mặt tại cơ sở tái chế mỡ bò ở tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, cơ sở này do bà Nguyễn Ngọc Diệp làm chủ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nấu nhớt cặn thành mỡ bò (một chất dùng bôi trơn động cơ, chống gỉ sét kim loại).

Nằm khuất sau lưng của Nghĩa trang nhân dân TP. Biên Hòa, cơ sở rộng hàng ngàn mét vuông này có hai nhà xưởng lớn dùng để chế biến và chưng cất mỡ bò công nghiệp. Bên trong nhà xưởng, hàng chục công nhân đang làm việc mà không có bất kỳ công cụ bảo hộ lao động nào. Chưa hế, trong khuôn viên cơ sở tái chế này thùng phuy, thùng nhựa nằm ngổn ngang phơi nắng bốc mùi hôi, khét nồng nặc.

Tiếp xúc với chúng tôi, một công nhân cho biết, mặc dù làm việc ở đây rất nóng và biết chắc là quá độc hại nhưng vì cuộc sống nên đành chịu.

Con suối biến màu vì cơ sở này xả thẳng chất thải ra môi trường.

Bên trong cơ sở là thế, còn bên ngoài, cơ sở này không có bồn chứa xử lý chất thải. Dầu nhớt thừa, cặn được xả trực tiếp ra con suối chạy xung quanh cơ sở này. Tại đây, chúng tôi ghi nhận, nước của dòng suối đen đặc, phủ đầy váng dầu mỡ.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân bức xúc, mỗi khi cơ sở này chưng cất, chất đốt tạo ra khói, bụi, cùng với mùi hôi của nhớt cặn, mỡ cá bị nung thải ra ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Cơ sở tái chế mỡ bò không phép.

Đáng nói, cơ sở này còn đem chất thải dầu mỡ thừa ra đốt ngang nhiên gây khói bụi, mùi hôi nồng nặc.

Được biết, ngày 10/6, cơ sở này bị UBND phường Long Bình xử phạt hành chính hai hành vi gồm: không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, cơ sở này bị yêu cầu ngưng hoạt động trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên đến nay, cơ sở này vẫn tấp nập xe tải ra vào giao nhận hàng, nguyên liệu và hàng chục công nhân lao động làm việc.

Hàng ngàn thùng phuy phơi nắng, bốc mùi khét nồng nặc.

Cùng ngày 18/6, trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND Phường Long Bình cho biết, tới đây nếu cơ sở này không chấm dứt việc tái chế mỡ bò gây ảnh hưởng đến môi trường, địa phương sẽ đề nghị Công an TP Biên Hòa xử lý triệt để.

Hiếu Nghĩa – Huỳnh Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-nai-co-so-tai-che-mo-bo-cong-nghiep-khong-phep-de-doa-moi-truong-song-cua-nguoi-dan-d127467.html