Đồng Nai có 57 nhóm, CLB đờn ca tài tử Nam bộ

(ĐN) - Theo Sở VH-TTDL, qua công tác kiểm kê nghệ thuật đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh năm 2020, có 57 nhóm, CLB đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ tại 11 huyện, thành phố đang hoạt động. Trong đó, một số địa phương có số lượng nhóm, CLB ĐCTT nhiều như: Vĩnh Cửu (17), Nhơn Trạch (12), TP.Biên Hòa (5), TP.Long Khánh (5), Long Thành (4), Định Quán (4)…

Từ năm 2016 đến nay, ngành Văn hóa thường xuyên tổ chức Liên hoan ĐCTT Nam bộ tỉnh Đồng Nai (2 năm/lần); các buổi biểu diễn phục vụ cơ sở, mở lớp dạy ĐCTT trong nhân dân. Cùng với đó, hoạt động triển lãm, mở cuộc vận động sáng tác lời mới, thu âm thành đĩa CD đưa về cho các nhóm, CLB ở 11 huyện, thành phố sử dụng.

Theo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT Nam bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có 31 CLB có tên trong Đề án sẽ được hỗ trợ 200 ngàn đồng/CLB/tháng trong 60 tháng. Tuy nhiên, cho đến nay, đa số các CLB ĐCTT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhận được nguồn hỗ trợ vì một số địa phương chưa triển khai thực hiện đề án.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm, CLB không duy trì sinh hoạt thường xuyên do các thành viên phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Cơ sở vật chất cho hoạt động tập luyện, biểu diễn; các sân chơi, liên hoan ĐCTT còn thiếu dẫn đến việc giao lưu còn khá khiêm tốn, khả năng cống hiến cho nghề rất hạn chế.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202103/dong-nai-co-57-nhom-clb-don-ca-tai-tu-nam-bo-3047370/