Đồng Nai có 40 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Ngày 19/3, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú của Chủ tịch nước năm 2020 cho 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho 40 cá nhân

Theo đó, trong năm 2020, ngành Y tế Đồng Nai có 2 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân là ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai và ông Huỳnh Cao Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; 38 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Cụ thể, danh hiệu Thầy thuốc nhân dân được phong tặng cho hai cán bộ y tế đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân là Giám đốc Sở Y tế - BS.Phan Huy Anh Vũ, và nguyên Phó giám đốc Sở Y tế - BS.Huỳnh Cao Hải. Đây là danh hiệu cao quý được Chủ tịch nước phong tặng cho những cán bộ - nhân viên y tế có nhiều cống hiến cho ngành.

Trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” của Chủ tịch nước cho 38 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” của Chủ tịch nước cho 38 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thầy thuốc nhân dân Phan Huy Anh Vũ cho biết thời gian qua cán bộ, nhân viên y tế Đồng Nai đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng phát triển, đáp nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được nâng cao và đạt nhiều thành tựu, các bệnh viện trong tỉnh có nhiều đột phá trong khám chữa bệnh. Điển hình như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen đột xuất vì đã có thành tích cứu sống 2 bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở bằng phương pháp hạ thân nhiệt chủ động ngoài cơ thể hay Tổ chức Đột quỵ thế giới đã trao tặng Đơn vị đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chứng nhận tiêu chuẩn bạch kim và Bệnh viện ĐKKV Long Khánh chứng nhận vàng trong điều trị đột quỵ. Thầy thuốc nhân dân Phan Huy Anh Vũ cho biết.

Giám đốc Sở Y tế - BS.Phan Huy Anh Vũ (bên phải), và nguyên Phó giám đốc Sở Y tế - BS.Huỳnh Cao Hải được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân của Chủ tịch nước.

Cũng tại buổi lễ, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai - Lê Thị Phương Trâm thể hiện niềm vinh dự khi nhận được danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Với cương vị của mình bà Trâm hứa sẽ cố gắng đưa ra nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện, kịp thời động viên người lao động, tạo khí thế hăng say trong công tác.

Tính đến nay, ngành Y tế Đồng Nai đã có 4 Thầy thuốc nhân dân và 191 Thầy thuốc ưu tú.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể thuộc Sở Y tế Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dong-nai-co-40-ca-nhan-duoc-trao-tang-danh-hieu-thay-thuoc-nhan-dan-thay-thuoc-uu-tu-20210319171342754.htm