Đồng Nai: Chó đẻ ra 'voi' gây xôn xao

Một người dân ở Đồng Nai đã lưu giữ xác con chó nhỏ có hình dáng kỳ lạ với cái vòi voi, miệng khỉ còn đôi tai như tai dơi suốt 17 năm.

Chủ sở hữu của con vật kỳ lạ trên là anh Nguyễn Thành Khương, ngụ ấp 3, xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Xác chó hình đầu voi ngâm rượu 17 năm không rã.

Xác chó hình đầu voi ngâm rượu 17 năm không rã.

Theo anh Khương, 17 năm trước, con chó xù của gia đình đẻ được 5 con, trong đó có một chú chó nhỏ mang hình thù kỳ dị với 2 tai nhọn hướng về phía trước, miệng giống khỉ, mắt sâu hoắm, trên đầu có chiếc vòi dài giống vòi voi.

Tuy nhiên, con chó chào đời chưa được bao lâu thì bị chết. Để giữ lại làm kỷ niệm, anh Khương mổ bỏ nội tạng, rồi cho con vật vào hũ rượu. Vì được ngâm trong rượu mạnh, phần cơ thể còn lại của con chó không bị phân hủy.

Cứ 1 - 2 năm, anh Khương lại đổ rượu mới vào thay thế. Tính đến nay đã được 17 năm nhưng xác con chó vẫn còn nguyên vẹn, không phân hủy.

Anh Khương cho biết, nhiều người hiếu kỳ trong vùng, TP HCM, Vũng Tàu kéo đến để xem con vật.

Theo Phương Anh/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/dong-nai-cho-de-ra-voi-gay-xon-xao/20200403084658977