Đồng Nai: Cầm kéo đâm chết người vì nghi xúi giục cha mẹ mình ly hôn

Nghĩ cha mẹ mình ly hôn là do ông Đ xúi giục, Ân cầm kéo đi trả thù. Sau khi cãi nhau, Ân rút kéo đâm ông Đ gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Nạn nhân đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Khu vực xã Long Thọ, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh NĐT

Đêm ngày 16/1, đối tượng Đỗ Duy Ân (SN 1990, ngụ ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) mang theo kéo tới nhà của ông Dương Văn Đ. (công an viên xã Long Thọ, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) gây gổ đánh nhau. Ông Đ. bị Ân dùng kéo đâm gục tại chỗ.

Nạn nhân Đ. Ảnh FB

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã báo cho cơ quan chức năng và đưa ông Đ. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Đ. đã tử vong sau đó.

Công an xã Long Thọ đã qua thu thập thông tin, lấy lời khai, đã xác định được An là thủ phạm gây án nên tiến hành truy bắt đối tượng này.

Sau khi gây án, Ân đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường và đến sáng 17/1 thì ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, trước đây cha mẹ của Ân thường xuyên xảy ra cãi vã gây mất trật tự nên ông Đ thường xuyên đến nhắc nhở gia đình Ân. Sau đó cha mẹ của Ân đã ra tòa ly hôn, Ân cho rằng nguyên nhân là do ông Đ xúi giục nên thường xuyên tới tìm ông Đ gây gổ và đã gây ra sự việc như trên.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dong-nai-cam-keo-dam-chet-nguoi-vi-nghi-xui-giuc-cha-me-minh-ly-hon-56952.htm