Đồng Nai cách ly tại nhà 14 ngày người về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Tối 26-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đã ký, ban hành công văn số 124/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả những người đến hoặc trở về từ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phải khai báo y tế và cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Đo thân nhiệt cho khách đến liên hệ tại một công sở ở Đồng Nai.

Đo thân nhiệt cho khách đến liên hệ tại một công sở ở Đồng Nai.

Tối 26-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đã ký, ban hành công văn số 124/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả những người đến hoặc trở về từ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phải khai báo y tế và cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tất cả những người từ TP Đà Nẵng đến hoặc trở về Đồng Nai từ ngày 13-7 và người từ Quảng Ngãi đến hoặc trở về Đồng Nai từ ngày 17-7, phải khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế và cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời Đà Nẵng, Quảng Ngãi theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân số 416, 418, 419, 420 phải cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp có triệu chứng liên quan đến Covid-19 phải được nhập viện, cách ly, xét nghiệm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp tục sử dụng khẩu trang nơi công cộng, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Thường xuyên thực hiện vệ sinh nơi làm việc, nơi ở bằng xà phòng. Tạm dừng các chuyến tham quan, du lịch, thăm thân nhân và những công việc không cần thiết khác đến TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Công an tỉnh và UBND các huyện, TP Biên Hòa, TP Long Khánh quản lý chặt tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện những người nước ngoài nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm những người đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai. Đồng thời quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/dong-nai-cach-ly-tai-nha-14-ngay-nguoi-ve-tu-da-nang-va-quang-ngai-610136/