Đồng Nai cách ly hơn 230 công dân từ Đài Loan về nước

Tối 7/7, 237 công dân Việt Nam từ Đài Loan nhập cảnh về nước tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), trong đó có 109 phụ nữ, 19 trẻ em và người già đã được nhà chức trách tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đưa đi cách ly 14 ngày theo dõi COVID-19.

 Có 2 công dân được chuyển đến khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo dõi.

Có 2 công dân được chuyển đến khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo dõi.

Theo đó, toàn bộ công dân trên đã được khám sàng lọc tại sân bay trước khi chuyển đến khu cách ly tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân IV, tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại khu cách ly, các công dân được kiểm tra sức khỏe, sắp xếp chỗ ở. Có 2 công dân được chuyển đến khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo dõi gồm một trường hợp có triệu chứng sốt dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân và một thai phụ 27 tuần đau nhức bụng dưới.

Đồng Nai đưa hơn 230 công dân từ Đài Loan về nước đi cách ly.

Trong sáng 8/7, toàn bộ công dân trên sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Những trường hợp dương tính COVID-19 sẽ được chuyển vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai theo dõi, điều trị.

Toàn bộ công dân sẽ được cấp đầy đủ các đồ dùng thiết yếu sinh hoạt hàng ngày và được nhà nước hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng mỗi ngày./.

Nguyễn Đại

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/dong-nai-cach-ly-hon-230-cong-dan-tu-dai-loan-ve-nuoc-90903.html