Đồng Nai cách ly 2 trường hợp F1 do tiếp xúc với ca nhiễm 1347

Ngày 1/12, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành cách ly 2 trường hợp F1 và khoanh vùng xác định, yêu cầu cách ly đối với các trường hợp F2 sau khi xuất hiện ca nhiễm thứ 1347.

Cụ thể, 2 ca F1 được xác định là chị L.N.Q.N (SN 1996, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa) và L.T.A (1998, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đều là nhân viên làm việc tại quán cà phê Highlands Vạn Hạnh Mall quận 10, TPHCM, có tiếp xúc với ca bệnh thứ 1347 vào ngày 22/11 khi người này cùng bạn đến đây uống cà phê (ca bệnh thứ 1347 là giáo viên dạy tiếng anh ở quận 10 và từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 1342 khi người này đang trong thời gian cách ly tại phòng trọ).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 30/11, chị N đi xe máy từ TP HCM về nhà riêng tại phường Hòa Bình thăm bố mẹ rồi ở đây, chỉ tiếp xúc với bố mẹ. Cùng ngày, cán bộ Trung tâm Y tế TP Biên Hòa đã đưa N đi cách ly tại Bệnh viện phổi Đồng Nai để theo dõi, còn bố mẹ N (F2) được cách ly tại nhà, đồng thời phun xịt khử trùng khu vực này.

Riêng trường hợp chị A, cũng đi xe máy từ TP HCM về nhà ở huyện Xuân Lộc. Sau khi về, A chỉ tiếp xúc với bố mẹ, tuy nhiên bố mẹ A lại có giữ 3 em nhỏ hàng xóm nên cả 5 trường hợp này đều được cách ly tại nhà. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun, xịt khử trùng khu vực này.

Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, các trường hợp F1, F2 sẽ được xét nghiệm đồng loạt vào ngày hôm nay (1/12).

Đức Nghĩa – Khương Tuyền

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/dong-nai-cach-ly-2-truong-hop-f1-do-tiep-xuc-voi-ca-nhiem-1347-d142214.html