Đồng Nai bước vào Giải hạng Nhì

Chiều nay 4-5, Giải bóng đá hạng Nhì QG 2021 chính thức khởi tranh. Tham dự giải có 14 đội được phân thành 2 bảng theo khu vực địa lý. Bảng A gồm: PVF, Hòa Bình, Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB.Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam và Hải Nam Vĩnh Phúc (2 đội từ hạng 3 lên). Bảng B: Đồng Nai, Đồng Tháp (từ hạng Nhất xuống), Gia Định, Tiền Giang, Bình Thuận, Trẻ TP.HCM và Vĩnh Long.

Các cầu thủ Đồng Nai tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: N.Thành

Các cầu thủ Đồng Nai tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: N.Thành

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi từ ngày 4-5 đến 3-6, lượt về từ ngày 5-7 đến 4-8. 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết theo thể thức đấu chéo IA-IIB, IB-IIA vào ngày 12-8. 2 đội thắng đồng vô địch và giành quyền lên hạng Nhất 2022.

Được điểm mặt ứng cử viên cho 2 chiếc vé thăng hạng ở bảng A là PVF với nguyên đội hình vừa vô địch U.19 quốc gia, Hòa Bình (đội bóng đầu tiên của Tây Bắc, được chuyển giao từ đội Triệu Minh) của HLV Lê Quốc Vượng và tân binh Hải Nam Vĩnh Phúc. Ở bảng B, ngoài Gia Định, đội bóng từng thăng hạng năm rồi nhưng “xin ở lại”, với kinh nghiệm chinh chiến Đồng Tháp cũng rất đáng gờm, nhưng tham vọng hơn cả là Bình Thuận với 9 cầu thủ trẻ mượn của lò HAGL, trong đó có tiền vệ, đội trưởng đội U.19 Thanh Khôi.

Đặt mục tiêu sau năm 2022 mới thăng hạng nhưng với dàn cầu thủ và cả HLV Hoàng Hải Dương đến từ đội hạng Nhất Tây Ninh giải thể, Đồng Nai rất có thể sẽ “đốt giai đoạn”. Đáng chú ý, với việc sở hữu dàn đèn tiêu chuẩn V.League, Đồng Nai là đội duy nhất chọn thi đấu trên sân nhà vào lúc 17 giờ. Trong trận ra quân chiều nay, Đồng Nai sẽ tiếp Gia Định.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/dong-nai-buoc-vao-giai-hang-nhi-3055015/