Đồng Nai: Bóp cổ bạn gái đến chết rồi uống thuốc ngủ tự tử

Khi bị bạn gái đòi chia tay, Hải đã bóp cổ người yêu đến chết rồi sau đó mua thuốc ngủ về uống để tự tử nhưng bất thành.

Ngày 16/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Lưu Văn Hải (38 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều tối 15/11, một người hàng xóm đến nhà chị Y chơi thì phát hiện chị T.H.Y (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Nghi can Lưu Văn Hải tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Nhơn Trạch cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định chị Y chết do bị bóp cổ. Tổ chức khoanh vùng đối tượng, Công an xác định Lưu Văn Hải là nghi can có liên quan đến cái chết của chị Y.

Chị Y và Hải có quan hệ tình cảm, tuy nhiên thời gian gần đây chị Y đòi chia tay.

Trưa 15/11, Hải đến nhà chị Y để nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Hải xô ngã bạn gái và dùng tay bóp cổ làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hải uống thuốc ngủ để tự tử. Hải nằm cạnh thi thể nạn nhân để được chết cùng người yêu. Đến 14h cùng ngày, Hải tỉnh dậy, vẫn bình thường nên đi về phòng trọ.

Sỹ Đồng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dong-nai-bop-co-ban-gai-den-chet-roi-uong-thuoc-ngu-tu-tu-post244848.info