Đồng Nai bắt thêm 2 tàu 'khủng' trong đường dây mua bán hàng triệu lít xăng dầu giả

Sáng 26/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong đường dây mua bán, điều chế hơn 200 triệu lít xăng dầu giả vừa bị triệt phá, đơn vị này đã bắt giữ thêm 2 tàu lớn có tổng trọng tải 3.000 tấn.

2 phương tiện vừa bị bắt giữ là tàu Nhật Minh 07 và tàu Nhật Minh 09, mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn. Hai tàu này được các nghi phạm sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút hàng triệu lít xăng dầu lậu nằm trong vụ án vừa bị triệt phá.

Cơ quan chức năng đã khởi tố bổ sung 3 nghi can, gồm 2 lái tàu và 1 thợ máy.

Công an tỉnh Đồng Nai họp báo thông tin về vụ án ngày 9/2/2021

Công an tỉnh Đồng Nai họp báo thông tin về vụ án ngày 9/2/2021

Trước đó, đêm 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm gồm: kho chứa, cây xăng, nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM. Đồng thời, bắt quả tang các đối tượng khi đang bơm hút xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Bồn chứa xăng dầu giả của nhóm đối tượng

Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đối tượng cầm đầu đường dây “sản xuất”, điều chế hơn 200 triệu lít xăng dầu giả trong vụ án và cũng là người làm hóa đơn giả hợp thức hóa toàn bộ số xăng dầu giả này để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ

Ngày 19/2, qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 33 trong số 36 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra và đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015. Riêng các hành vi phạm tội khác như sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép thì các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra./.

Nguyên Dũng/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dong-nai-bat-them-2-tau-khung-trong-duong-day-mua-ban-hang-trieu-lit-xang-dau-gia-839620.vov